Bình Phước:

Công an làm việc với ông bố bị tố đánh con 2 tháng tuổi gãy chân

ĐÌNH TRỌNG |

Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã làm việc với ông bố bị tố đánh gãy chân con 2 tháng tuổi lên làm việc. Người này khai chỉ vô tình làm con bị thương.

Ngày 17.5, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết đã làm việc với người đàn ông bị tố đánh con mới 2 tháng tuổi gãy chân.

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra ngày 15.5 tại một gia đình ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Cháu bé L.G.B 2 tháng tuổi bị thương ở chân liên tục kêu khóc. Khi biết sự việc, người thân trong gia đình cho rằng cháu bé bị chính cha mình là ông S (31 tuổi) bạo hành.

Sau đó, một người thân đã làm đơn tố giác hành vi của ông S lên cơ quan công an. Sự việc cũng được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Cháu L.G.B được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám. Qua chụp X.Quang thì phát hiện chân cháu bị gãy.

Sau khi nhận đơn tố giác, công an đã xuống gia đình này để xác minh sự việc. Qua làm việc với công an, bước đầu ông S khai do vào ban đêm sơ ý dẵm phải chân con. Khi mới xảy ra thấy con quấy khóc, đi kiểm tra thì phát hiện con bị gãy chân. Anh S bày tỏ với công an rằng anh cũng đang lo lắng, chăm sóc cho con.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước: Vận động ủng hộ hơn 2 tấn gạo cho máy rút gạo tự động miễn phí

Nguyễn Thị Quý |

Liên đoàn Lao động huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp được 2.200 kg gạo (với tổng số tiền 26 triệu 400 nghìn đồng) cho máy rút gạo tự động miễn phí tại xã Đa Kia - huyện Bù Gia Mập.

LĐLĐ Lộc Ninh, Bình Phước: Trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Ngọc Huy |

Sáng ngày 12.5.2020, Liên đoàn Lao động huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tổ chức trao nhà và gắn biển công trình Nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trịnh Thị Ái thuộc Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Phú.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Phước: Vận động ủng hộ hơn 2 tấn gạo cho máy rút gạo tự động miễn phí

Nguyễn Thị Quý |

Liên đoàn Lao động huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp được 2.200 kg gạo (với tổng số tiền 26 triệu 400 nghìn đồng) cho máy rút gạo tự động miễn phí tại xã Đa Kia - huyện Bù Gia Mập.

LĐLĐ Lộc Ninh, Bình Phước: Trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Ngọc Huy |

Sáng ngày 12.5.2020, Liên đoàn Lao động huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tổ chức trao nhà và gắn biển công trình Nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Trịnh Thị Ái thuộc Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Phú.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".