Công an làm việc với người đưa xe cho 2 tử tù vượt ngục bỏ trốn

Cường Ngô |

Công an Hà Nội đã triệu tập người đàn ông cho 2 tử tù mượn chiếc xe máy để bỏ trốn sau khi họ vừa bỏ trốn khỏi phòng biệt giam.

Ngày 13.9, Bộ Công an cho biết, hai tử tù Nguyễn Văn TìnhLê Văn Thọ đang bị giam tại Trại tạm giam T16 để chờ thi hành án, đã bỏ trốn khỏi phòng biệt giam vào đêm 10.9. 

Ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng công an xã Yên Trung (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, sau khi bỏ trốn khỏi trại giam, sáng 11.9, đối tượng Nguyễn Văn Tình về nhà anh họ tên Tuân ở xã Yên Trung lấy một chiếc xe máy hiệu Honda cùng 2 mũ bảo hiểm, sau đó bỏ trốn. Trước sự việc này, lực lượng chức năng đã mời anh Tuân lên làm việc.

Nhà của người thân cho tử từ Tình mượn xe.
Nhà của người thân cho tử tù Nguyễn Văn Tình mượn xe.
Trưởng Công an xã Yên Trung nói: "Công an TP Hà Nội đã trực tiếp làm việc với anh Tuân", đồng thời cho biết, lực lượng đang tích cực truy tìm 2 tử tù nói trên, trích xuất camera ở các cây xăng trên địa bàn để xác minh, phục vụ công tác điều tra”, ông Hưng chia sẻ.

Được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, SN 1980, quê huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, quê huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về tội Trốn khỏi nơi tạm giam giữ quy định tại Điều 311 Bộ luật Hình sự.

Về việc người thân của đối tượng Nguyễn Văn Tình cho Tình mượn xe máy để làm phương tiện bỏ trốn, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: Xét hành vi của người cho đối tượng Tình mượn xe vào rạng sáng 11.9, cần làm rõ ý thức chủ quan về việc người này có biết rõ việc đối tượng Tình đã trốn thoát khỏi trại giam hay không? Có biết việc điều tra, truy tố, xét xử Tình đã bị kết án tử hình và đang giam tại Trại T16 chờ thi hành án hay không?

"Hiện nay, cơ quan điều tra đang khởi tố hai đối tượng Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 311 BLHS.

Nếu cơ quan điều tra có căn cứ khởi tố 2 đối tượng bỏ trốn theo Khoản 2 Điều 311 BLHS (với tình tiết định khung: Có tổ chức; dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải) thì người có hành vi cung cấp xe máy cho đối tượng mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm theo Điều 313 BLHS.

Còn nếu xác định người cung cấp phương tiện cho Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình không thỏa mãn dấu hiệu tội phạm về tội che dấu tội phạm theo Điều 313 BLHS thì cũng cần thiết phải xử lý bằng biện pháp hành chính theo Nghị định 167/2013 với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng về hành vi cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức", luật sư phân tích.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".