Công an làm việc với chủ kênh Youtube “Lang thang đường phố”

Bảo Phương |

TPHCM - Ngày 18.4, Công an đã mời làm việc với Bùi Thanh Quỳnh Như (SN 1991, ngụ quận Tân Bình) là chủ tài khoản kênh Youtube “Lang thang đường phố” và một số chủ tài khoản kênh Youtube khác.

Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang điều tra mở rộng vụ bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trong ngày, công an đã mời làm việc với Bùi Thanh Quỳnh Như (SN 1991, ngụ quận Tân Bình) là chủ tài khoản kênh Youtube “Lang thang đường phố” và một số chủ tài khoản kênh Youtube.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) từng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và bà Quỳnh Như là chủ kênh Youtube “Lang thang đường phố” đăng tải nhiều clip qua mạng internet thực hiện hành vi vu khống làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của các nhân.

Ca sĩ Vy Oanh cho biết, từ ngày 2.7.2021 đến ngày 19.7.2021, kênh Youtube “Lang thang đường phố” đã đăng tải 19 video với nội dung không đúng sự thật xúc phạm tới danh dự, uy tín của ca sĩ này.

Chính vì thế, ca sỹ Vy Oanh đề nghị Công an TPHCM xác minh, xử lý với chủ kênh Youtube “Lang thang đường phố”.

Bảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Quản lý hoạt động livestream thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt mới đây do có nhiều livestream xuyên tạc, vi phạm pháp luật. Nhiều người đặt ra vấn đề, cần có quy định để quản lý các hoạt động livestream, tránh gây ra các hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

7 thắc mắc pháp lý xung quanh việc bắt bị can Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Trước việc Công an TPHCM bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, có nhiều thắc mắc pháp lý xung quanh vụ án này.

Vy Oanh nhờ pháp luật can thiệp người bôi nhọ sau vụ kiện bà Phương Hằng

DI PY |

Sau đơn kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh cho biết, cô tiếp tục bị các cá nhân vu khống, bôi nhọ. Nữ ca sĩ sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự mình và gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Quản lý hoạt động livestream thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt mới đây do có nhiều livestream xuyên tạc, vi phạm pháp luật. Nhiều người đặt ra vấn đề, cần có quy định để quản lý các hoạt động livestream, tránh gây ra các hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

7 thắc mắc pháp lý xung quanh việc bắt bị can Nguyễn Phương Hằng

Quang Việt |

Trước việc Công an TPHCM bắt tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, có nhiều thắc mắc pháp lý xung quanh vụ án này.

Vy Oanh nhờ pháp luật can thiệp người bôi nhọ sau vụ kiện bà Phương Hằng

DI PY |

Sau đơn kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh cho biết, cô tiếp tục bị các cá nhân vu khống, bôi nhọ. Nữ ca sĩ sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự mình và gia đình.