Công an Lâm Đồng phát hiện vụ vận chuyển 1,7 tấn pháo lậu, bắt 4 đối tượng

Hữu Long |

Lâm Đồng - Công an bắt giữ 4 người vận chuyển hơn 1,7 tấn pháo lậu. Trước khi bị bắt, các đối tượng này đã tháo chạy nhưng vẫn bị công an khống chế.

Ngày 14.11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 4 người để điều tra hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Tối 13.11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lâm Đồng nắm được thông tin có một nhóm sử dụng xe ôtô con để vận chuyển pháo hoa nổ từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước về Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ giăng lưới để ngăn chặn việc đưa pháo hoa từ các tỉnh khác về địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khi nhóm người nói trên sử dụng 2 xe ôtô BKS 70C-174.63 và 49A-000.77 vận chuyển 1.774kg pháo, trong đó có 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ đến địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) thì bị công an dừng xe kiểm tra.

Khi phát hiện lượng công an, những người vận chuyển pháo đã lao xe để tháo chạy thoát thân nhưng bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Man Văn Tự (34 tuổi), Lê Đình Sang (37 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, cùng trú thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) và Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Riêng đối tượng Sang trước đó bị truy nã của Công an tỉnh Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, cả 4 người đều thừa nhận đã vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Theo chân đội tuần tra, mật phục bắt pháo lậu ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Trưa, chiều và đêm là thời điểm mà các đối tượng vận chuyển pháo lậu hoạt động. Các đường mòn, lối mở dọc sông biên giới SêPôn ở tỉnh Quảng Trị dù bị các lực lượng chức năng khóa chặt, nhưng tình trạng vận chuyển pháo lậu vẫn rất nóng.

Vận chuyển pháo lậu phức tạp dọc biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Biết việc vận chuyển, buôn bán pháo lậu là trái phép, nhưng nhiều người dân sống dọc biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị vẫn liều tham gia vận chuyển để lấy tiền công.

Vận chuyển pháo lậu bị phát hiện, người đàn ông lẻn vào nhà dân giả vờ ngủ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang bốc xếp pháo lậu lên xe, thì lực lượng chức năng xuất hiện. Thiết bỏ chạy, lẻn vào nhà 1 người dân rồi leo lên giường giả vờ ngủ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Theo chân đội tuần tra, mật phục bắt pháo lậu ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Trưa, chiều và đêm là thời điểm mà các đối tượng vận chuyển pháo lậu hoạt động. Các đường mòn, lối mở dọc sông biên giới SêPôn ở tỉnh Quảng Trị dù bị các lực lượng chức năng khóa chặt, nhưng tình trạng vận chuyển pháo lậu vẫn rất nóng.

Vận chuyển pháo lậu phức tạp dọc biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Biết việc vận chuyển, buôn bán pháo lậu là trái phép, nhưng nhiều người dân sống dọc biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị vẫn liều tham gia vận chuyển để lấy tiền công.

Vận chuyển pháo lậu bị phát hiện, người đàn ông lẻn vào nhà dân giả vờ ngủ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đang bốc xếp pháo lậu lên xe, thì lực lượng chức năng xuất hiện. Thiết bỏ chạy, lẻn vào nhà 1 người dân rồi leo lên giường giả vờ ngủ.