Công an Lai Châu làm rõ dấu hiệu bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Trong khi vụ việc 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) vẫn chưa được Công an Tuyên Quang làm rõ thì mới đây, trước liên tiếp đơn thư tố giác, Công an Lai Châu tiếp tục vào cuộc xác minh các dấu hiệu bất thường cũng tại cửa khẩu này.

Sáng 4.11, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Trần Vũ Hoàng – Cục trưởng Cục Hải quan Điện Biên (quản lý Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng) cho biết cơ quan này đã có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan liên quan đến thông tin đăng tải trên báo Lao Động.

Ông Hoàng không cho biết nội dung chi tiết, cũng không trả lời câu hỏi “có hay không việc nhập lậu”, chỉ nói đang chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang.

Chiều trước đó, ngày 3.11, cũng liên quan tới nội dung bài viết Lai Châu: 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, ông Phạm Minh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng cho biết: Qua xác minh, thời điểm chuyến xe nghi chở hàng lậu được thông quan (tháng 9.2020), kíp trực có lãnh đạo là ông Bùi Minh Giang, 1 công chức và 2 nhân viên hợp đồng.

Ở thời điểm hiện tại, ông Bùi Minh Giang từ vị trí Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng đã được luân chuyển sang cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), phụ trách Đội thủ tục.

Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng. Ảnh: LN.
Chi cục Hải quan Ma Lù Thàng. Ảnh: LN.

Ở một diễn biến liên quan, ông Phạm Minh Hùng cũng xác nhận thông tin Công an Lai Châu đang có nhiều hoạt động nghiệp vụ tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, chủ yếu liên quan tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ngày 2.11, Công an Lai Châu đã làm việc với Hải quan Ma Lù Thàng yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan tới các Công ty Thái Dương (do ông Bùi Văn Thái làm Giám đốc) và Công ty Xuân Tính (do bà Bùi Thị Thúy làm Giám đốc).

Trong các ngày 3 và 4.11, lực lượng chức năng đã tiến hành mở các container để kiểm tra hàng hóa của các công ty này đang đặt tại các bãi kiểm hóa và bước đầu phát hiện nhiều bất thường như: Container bị đổi vỏ, contanier đã mở kẹp chì nhưng không được kẹp lại...

Thông tin cụ thể sẽ sớm được thông báo bằng văn bản kết luận chính thức.

Từ lá đơn tố giác tội phạm, giới chức Lai Châu đã vào cuộc để làm rõ các bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: LN.
Từ lá đơn tố giác tội phạm, giới chức Lai Châu đã vào cuộc để làm rõ các bất thường tại cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: LN.

Theo tìm hiểu của PV, khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng hiện có 2 kho ngoại quan do lực lượng Hải quan trực tiếp phụ trách và 8 địa điểm kiểm tra giám sát (bãi kiểm hóa) do tư nhân vận hành. Tất cả đều chịu sự giám sát của Hải quan Ma Lù Thàng.

Điều đó đồng nghĩa với việc bất cứ sai phạm nào xảy ra tại bãi kiểm hóa, lực lượng Hải quan cũng phải chịu liên đới trách nhiệm.

Được biết, cũng tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng chỉ có hai doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép thực hiện các hoạt động cách ly gồm Công ty Anh Thơ và Doanh nghiệp tư nhân Mai Hưng.

Ông Bùi Văn Thái - Giám đốc Công ty Thái Dương cũng đồng thời là Phó giám đốc Công ty Anh Thơ.

Như Lao Động đã đưa tin, mới đây, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra ôtô biển kiểm soát 22C-064.37 đang vận chuyển hàng hóa là nguyên liệu thuốc đông y không có hóa đơn, chứng từ trên địa bàn.

Xác minh bước đầu cho thấy, chủ lô hàng là bà Đặng Thị Duyên ở xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, bà Duyên tự nguyện giao nộp phần hàng hóa còn lại đang được cất giữ tại nhà riêng. Tổng số hàng hóa là trên 13 tấn nguyên liệu thuốc đông y, trị giá khoảng 2,7 tỉ đồng.

Bà Duyên khai nhận đã nhập lô hàng trên từ Trung Quốc qua cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu) về tiêu thụ.

Qua xem xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm (tội buôn lậu), Cục QLTT đã gửi toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh Tuyên Quang.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên rà soát, báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Lai Châu: 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm việc với Hải quan Lai Châu cùng các các đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu vừa bị phát hiện.

Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phạm Đông |

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Đề nghị báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên rà soát, báo cáo vụ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Lai Châu: 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng

Long Nguyễn |

Công an tỉnh Tuyên Quang đang làm việc với Hải quan Lai Châu cùng các các đơn vị, cá nhân liên quan để làm rõ 13 tấn dược liệu nghi nhập lậu vừa bị phát hiện.

Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phạm Đông |

Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIII được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.