Công an Hậu Giang triệu tập thanh niên bịa thông tin trong khu cách ly

Tạ Quang |

Không thuộc diện cách ly y tế nhưng lại đăng tải thông tin lên Facebook nội dung sai sự thật trong khu cách ly với những lời lẽ thô tục, xúc phạm uy tín các tổ chức có liên quan, một nam thanh niên bị Cơ quan Công an thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) mời lên làm việc.

Cơ quan Công an thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) phát hiện Nguyễn Văn Tươi (SN 1988, trú khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy) có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về sinh hoạt bên trong khu cách ly cùng với những lời lẽ thô tục xúc phạm uy tín các tổ chức có liên quan.

Đáng nói là bản thân Tươi không thuộc diện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung, chỉ xem trên những video clip được đăng tải ở các trang mạng không chính thống, từ đó có hành vi, suy nghĩ tiêu cực về khu cách ly y tế.

Nguyễn Văn Tươi tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Nguyễn Văn Tươi tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Làm việc tại cơ quan công an, Tươi khai nhận vào lúc 19h52p tối 24.7, Tươi đã dùng tài khoản Facebook để đăng tải những nội dung trên lên mạng xã hội. Tươi thừa nhận do thiếu hiểu biết nên làm như vậy, sau đó, Tươi cũng gỡ bỏ các thông tin sai sự thật.

Tại buổi làm việc, Tươi viết cam kết không đăng tải những thông tin sai sự thật và viết đính chính xin lỗi đăng công khai trên tài khoản Facebook cá nhân mình ngay tại buổi làm việc với cơ quan an ninh.

Hiện Cơ quan Công an thành phố Ngã Bảy hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tham mưu cấp trên ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Tươi về hành vi trên.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Bản đồ các điểm bán hàng thiết yếu tại Hậu Giang

TẠ QUANG |

Bản đồ cung cấp hơn 200 điểm bán hàng thiết yếu trong tỉnh Hậu Giang bao gồm các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động cho người dân theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

"Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn tại Hậu Giang

Trân Trân |

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bạn Ngô Quang Trưởng kết hợp cùng Đoàn thanh niên phường Ngã Bảy (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thành lập phiên chợ với mức giá 0 đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hậu Giang: Người thu hoạch lúa phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

TRẦN LƯU |

Ngày 27.7, ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 40.000 hecta trên tổng số 76.600 hecta lúa hè thu đang được nông dân thu hoạch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh đã có những quy định chặt chẽ để phòng, chống dịch.

Bản đồ các điểm bán hàng thiết yếu tại Hậu Giang

TẠ QUANG |

Bản đồ cung cấp hơn 200 điểm bán hàng thiết yếu trong tỉnh Hậu Giang bao gồm các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động cho người dân theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

"Gian hàng 0 đồng" hỗ trợ người dân khó khăn tại Hậu Giang

Trân Trân |

Nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bạn Ngô Quang Trưởng kết hợp cùng Đoàn thanh niên phường Ngã Bảy (TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thành lập phiên chợ với mức giá 0 đồng.