Công an Hải Phòng thông tin vụ hỗn chiến khiến 5 người thương vong ở Đồ Sơn

Mai Dung |

Sáng 21.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ xô xát đánh nhau xảy ra trên địa bàn quận Đồ Sơn ngày 20.10. 

Theo Công an TP.Hải Phòng, hồi 16h15 ngày 20.10, tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng xảy ra vụ hai nhóm nam thanh niên dùng dao kiếm, gậy gỗ, gậy bóng chày xô xát đánh nhau.

Hậu quả L.V.T (sinh năm 1986, nơi cư trú thôn 2, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) tử vong; 4 người bị thương gồm Đ.N.N (sinh năm 1986, trú ở Khu 10, phường Phổ Yên, thành phố Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), L.V.H. (sinh năm 1989, trú ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La), P.V.T (sinh năm 1989, trú ở phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) và Đ.X.Q. (sinh năm 1985, trú ở Tổ dân phố 5, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).

4 người bị thương đã được cấp cứu và không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhóm đối tượng vào công trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu mua phế liệu (sắt vụn) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm bảo vệ của Công ty Trung Thành (bảo vệ vòng ngoài Khu du lịch).

Công an xác định được hai nhóm gồm khoảng 20 đối tượng tham gia vụ việc trên.

Công an thành phố đang tập trung lực lượng xác minh, làm rõ và truy bắt các đối tượng tham gia đế xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

3 người thương vong sau vụ hỗn chiến tranh giành địa bàn ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 20.10, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) xác nhận, một vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hải Phòng lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2959 thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng hiện đang là vùng xanh khi nhiều ngày không phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong nguyên dân dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, không thực hiện 5K, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

3 người thương vong sau vụ hỗn chiến tranh giành địa bàn ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 20.10, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) xác nhận, một vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Hải Phòng lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2959 thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng hiện đang là vùng xanh khi nhiều ngày không phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong nguyên dân dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, không thực hiện 5K, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.