Công an Hải Phòng thông tin vụ 3 cán bộ công an Đồ Sơn bị bắt giam, khởi tố

Đặng Luân |

Chiều 12.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin chính thức về việc 3 cán bộ công an quận Đồ Sơn bị khởi tố, tạm giam.

Cụ thể, thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hải Phòng, ngày 10.5, tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn, gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy); Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán Karaoke Hải Sơn 86 phường Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 13.11.2020, đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 20.1, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn. Nguyên nhân của việc bắt khẩn cấp thiếu tá Cường là do trước đó, thiếu tá K - một cán bộ công an của quận Đồ Sơn - đã tố cáo lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về hành vi làm sai lệch hồ sơ một vụ án tổ chức, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trên địa bàn quận.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 13.11.2020, thiếu tá K cùng với các cán bộ chiến sỹ của Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn kiểm tra thực hiện kiểm tra đột xuất 1 quán karaoke trên địa bàn tổ dân phố Trung Nghĩa phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn), phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy đang bay, lắc. Tại hiện trường, công an cũng thu được một số viên màu hồng và bột trắng nghi là ketamine.

Sau khi thu giữ tang vật, lập biên bản hiện trường, đến 6h cùng ngày, 28 đối tượng được đưa về công an quận Đồ Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, 25/28 đối tượng dương tính với ma túy. Các cán bộ công an tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều ngày 13.11, thiếu tá K được thiếu tá Cường, Đội phó Đội điều tra tổng hợp chỉ đạo dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. Bắt đầu từ tối đến 22h30 ngày 13.11.2020, toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về.

Thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thiếu tá K. làm đơn tố cáo vụ việc tới Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời xin ra khỏi ngành. Sau đó ít ngày, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường bị bắt khẩn cấp.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 3 công an bị áp dụng tố tụng hình sự vì liên quan sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Ngày 11.5, theo nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự đối với ba sỹ quan công an quận Đồ Sơn, thuộc Công an TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Điều tra giám đốc phòng khám vì làm giấy sức khỏe không cần khám

Đặng Luân |

Giám đốc Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng (Lê Chân, Hải Phòng) bị giữ khẩn cấp để điều tra hành vi làm giấy khám sức khỏe "hỏa tốc" mà không qua thăm khám...

Hải Phòng yêu cầu xe khách không chở quá 20 người/chuyến từ 12h ngày 11.5

Mai Dung |

Từ 12h ngày 11.5, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng trên địa bàn TP.Hải Phòng chỉ chở không quá 50% số người trong cùng một thời điểm và không vượt quá 20 người/phương tiện...

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hải Phòng: 3 công an bị áp dụng tố tụng hình sự vì liên quan sai lệch hồ sơ

Mai Chi |

Ngày 11.5, theo nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện các biện pháp tố tụng hình sự đối với ba sỹ quan công an quận Đồ Sơn, thuộc Công an TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Điều tra giám đốc phòng khám vì làm giấy sức khỏe không cần khám

Đặng Luân |

Giám đốc Phòng khám Đa khoa Kỳ Đồng (Lê Chân, Hải Phòng) bị giữ khẩn cấp để điều tra hành vi làm giấy khám sức khỏe "hỏa tốc" mà không qua thăm khám...

Hải Phòng yêu cầu xe khách không chở quá 20 người/chuyến từ 12h ngày 11.5

Mai Dung |

Từ 12h ngày 11.5, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng trên địa bàn TP.Hải Phòng chỉ chở không quá 50% số người trong cùng một thời điểm và không vượt quá 20 người/phương tiện...