Công an Hải Dương bắt giữ 2 tàu "cát tặc" trên sông Phả Lại

P.Đông |

Hai tàu ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Phả Lại (Hải Dương) đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 5.11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa hoàn hiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính 150 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép của 2 tàu cát trên sông Phả Lại.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, vào khoảng 1h ngày 26.10, tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, kiểm tra bắt giữ 1 tàu vỏ ximăng mang số hiệu HD-0156 đang hoạt động khai thác cát trái phép tại đoạn sông Phả Lại (thuộc địa phận phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Thời điểm kiểm tra, trên tàu HD-0156 có trọng tải khoảng 70 tấn do anh Nguyễn Văn Được (SN 1988, HKTT thôn Bạch Đằng, xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh) là người trực tiếp điều khiển tàu; anh Dương Quốc Việt (SN 1991, HKTT khu Ngọc Sơn, phường Phả Lại, TX Chí Linh) là người trông coi và quản lý tàu; anh Nguyễn Văn Mùi (SN 1985), anh Đỗ Văn Cương (SN 1990) cùng trú tại xã Nhân Huệ, TX.Chí Linh - là phụ tàu.  

Bên cạnh đó, Tổ công tác tiếp tục tiến hành kiểm tra 1 tàu vỏ sắt mang số hiệu BG-0144 có trọng tải khoảng 100 tấn đỗ bên cạnh và đang được tàu HD-0156 bơm cát sang. Trên tàu BG-0144 lúc này có anh Nguyễn Đình Huy (SN 1989), là người trực tiếp điều khiển tàu, anh Nguyễn Tiến Hậu (SN 1995, là phụ tàu) cùng trú tại số 26 Chi Li, phường Trần Phú, TP Bắc Giang.

Tất cả các đối tượng trên đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì và khai nhận là làm thuê. Tiến hành đo đạc, lực lượng chức năng xác định lượng cát đã khai thác lên khoang chứa của cả hai tàu ước tính vào khoảng 173,7m khối.

P.Đông
TIN LIÊN QUAN

Bị bắt quả tang, “cát tặc” nhấn chìm tàu bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.7, CA TP.Biên Hòa, PC49 – CA tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ một thuyền chở cát và tiến hành  trục vớt 2 tàu bị các đối tượng bơm hút cát trái phép nhấn chìm xuống sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận xã Long Hưng, TP Biên Hòa.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương vì bảo vệ đất

PV |

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện có thể đền bù mức nào?; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên; Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Hà Nội: Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương

Hoài Nam |

Phát hiện 2 tàu bêtông cốt thép của cát tặc trên sông Cầu áp sát khu đất của nhà, một người dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra ngăn cản. Nhóm người trên 2 tàu cát tặc này đã chém người dân này trọng thương.

Công an Hải Dương điều tra vụ nhóm côn đồ đập phá nhà dân

VƯƠNG TRẦN |

Sự việc một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đập phá nhà dân xảy ra trên địa bàn xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khiến hàng chục người dân vô cùng bất an.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bị bắt quả tang, “cát tặc” nhấn chìm tàu bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.7, CA TP.Biên Hòa, PC49 – CA tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ một thuyền chở cát và tiến hành  trục vớt 2 tàu bị các đối tượng bơm hút cát trái phép nhấn chìm xuống sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận xã Long Hưng, TP Biên Hòa.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương vì bảo vệ đất

PV |

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện có thể đền bù mức nào?; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên; Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Hà Nội: Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương

Hoài Nam |

Phát hiện 2 tàu bêtông cốt thép của cát tặc trên sông Cầu áp sát khu đất của nhà, một người dân xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra ngăn cản. Nhóm người trên 2 tàu cát tặc này đã chém người dân này trọng thương.

Công an Hải Dương điều tra vụ nhóm côn đồ đập phá nhà dân

VƯƠNG TRẦN |

Sự việc một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đập phá nhà dân xảy ra trên địa bàn xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) khiến hàng chục người dân vô cùng bất an.