Công an Hà Nội thụ lý điều tra vụ án dâm ô tại huyện Chương Mỹ

CAO NGUYÊN |

Sau khi nghe báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ án Dâm ô người dưới 16 tuổi xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo CQĐT Công an TP tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an Chương Mỹ để điều tra mở rộng.

Trước đó, như Lao Động thông tin, CQĐT Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ), để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, chiều 24.2, Công an huyện Chương Mỹ tiếp nhận tin báo của anh V.T.M (trú ở huyện Chương Mỹ) về việc trưa cùng ngày, con gái anh sinh năm 2009, trên đường đi học về đã bị 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy đón đi và xâm hại tình dục.

Khẩn trương điều tra, cơ quan Công an xác định và triệu tập nghi can Nguyễn Trọng Trình đến làm việc. Tại CQĐT, Trình đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 24.2, Trình điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát từ quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội về theo đường TL419 hướng Chúc Sơn - Quảng Bị.

Khi đi đến đoạn khu vực nghĩa trang xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Trình trông thấy 1 bé gái đi bộ phía trước. Lập tức, đối tượng nảy sinh ý định xấu, nói với bé gái: "Lên đây chú chở về". Cô bé hỏi: "Thế chú là bạn bố cháu à". Trình nói dối "ừ", nên cô bé đã ngồi lên phía sau xe máy.

Trình chở cô bé đến khu vườn chuối của 1 gia đình trên địa bàn xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ. Sau khi vào trong vườn chuối kiểm tra thấy không có người, Trình gọi bé gái, giả vờ nói vào hái cho quả chuối. Tại đây, Trình đã dùng sức mạnh, và dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cô bé.

Bị đau, bé gái kêu khóc nên Trình sợ lộ, bỏ mặc cháu bé phóng xe đi. Nạn nhân sau đó được 1 phụ nữ giúp đỡ, đưa về nhà.

CQĐT đã trưng cầu giám định để xác định tổn thương đối với nạn nhân. Kết quả sơ bộ cho thấy cháu bé bị gãy 1 chiếc răng; bị một số vết tụ máu, xây sát da nông ở vùng mặt, cổ, ngực, và bị tổn thương bộ phận sinh dục.

Vụ án đang được CQĐT Công an TP. Hà Nội điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiều qua 18.3, chia sẻ với Báo Lao Động, anh V.T.M - bố cháu bé cho biết, tình hình sức khỏe con tôi tạm ổn định. "Tôi và vợ, ngày hai lần đưa con đến trường nghe giảng, phần vì muốn con quên đi ký ức đau lòng ấy, phần muốn con không bị ảnh hưởng đến việc học tập. Con gái đã được cơ quan công an đưa đi giám định tổn thương. Tôi cũng đưa con đến trụ sở Công an TP. Hà Nội lấy lời khai. Tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng, công an xử lý đúng người, đúng tội, nghiêm minh", anh M nói.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Làm rõ thân thế kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy

T.H |

Vụ kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy, nhiều thông tin đồn thổi đối tượng này là cháu của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng. Vậy sự thực thân thế kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy như nào..., là tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bắt 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ ma tuý

P.Đ |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và thu giữ những giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Bố cháu bé bị xâm hại: "Đêm con ngủ trằn trọc, nỗi đau đó cứ ám ảnh"

Cường Ngô (ghi) |

"Có người hàng xóm còn khiếm nhã, chạy vào sân hỏi to: "Ôi, con nhà mày bị hiếp dâm à". Tôi đau lắm, không biết nói thế nào, chỉ xua tay rồi cáo bận. Tôi biết nói thế nào đây, chẳng nhẽ tôi phải thú nhận với họ "con gái mình bị xâm hại", bố bé gái bị xâm hại ở bụi chuối kể lại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin pháp luật 24h: Làm rõ thân thế kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy

T.H |

Vụ kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy, nhiều thông tin đồn thổi đối tượng này là cháu của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng. Vậy sự thực thân thế kẻ sàm sỡ nữ sinh trong thang máy như nào..., là tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Bắt 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ ma tuý

P.Đ |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và thu giữ những giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Bố cháu bé bị xâm hại: "Đêm con ngủ trằn trọc, nỗi đau đó cứ ám ảnh"

Cường Ngô (ghi) |

"Có người hàng xóm còn khiếm nhã, chạy vào sân hỏi to: "Ôi, con nhà mày bị hiếp dâm à". Tôi đau lắm, không biết nói thế nào, chỉ xua tay rồi cáo bận. Tôi biết nói thế nào đây, chẳng nhẽ tôi phải thú nhận với họ "con gái mình bị xâm hại", bố bé gái bị xâm hại ở bụi chuối kể lại.