Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cướp ngân hàng ở Sóc Sơn

Việt Dũng |

Trần Hữu Trung (29 tuổi, trú TP Uông Bí, Quảng Ninh) do nợ nần 500 triệu đồng đã lên kế hoạch mang súng vào ngân hàng ở Hà Nội để cướp và nổ hai phát đạn.

Chiều 29.4, Công an Hà Nội thông tin vụ cướp chi nhánh một ngân hàng ở huyện Sóc Sơn.

Công an Hà Nội cũng đã khởi tố bị can Trung về các tội Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị can Chu Đức Chính và Giáp Ngọc Ninh bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 15h10 ngày 20.4, Trung đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai và mang găng tay, giả dạng khách hàng đến chi nhánh ngân hàng trên.

Sau khi vào nơi giao dịch, Trung nổ súng uy hiếp nhân viên tại đây để cướp. Tuy nhiên, một nhân viên đã nhấn nút báo động nên tên cướp chạy ra ngoài.

Thấy bảo vệ ngân hàng áp sát, Trung bắn phát súng thứ 2 để thị uy rồi lên xe máy bỏ trốn theo hướng quốc lộ 3 đi Thái Nguyên.

Tại hiện trường, cảnh sát thu được 2 vỏ đạn súng quân dụng K59 và hòm tôn. Vụ nổ súng không gây thiệt hại về người, tên cướp không chiếm đoạt được tiền.

Cơ quan chức năng phát hiện biển số 11B1-21447 gắn vào chiếc xe máy do Trung điều khiển là biển số xe tang vật vụ trộm cắp tài sản xảy ra năm 2018 ở Bắc Ninh. Đêm 20.4, Công an Hà Nội cùng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Giang truy bắt nghi can gây án.

Tối 21.4, cảnh sát tìm thấy túi vải đựng biển số xe máy 11B1, 1 viên đạn K59, mũ lưỡi trai và nhiều tang vật Trung sử dụng khi gây án.

Mở rộng điều tra, khuya 23.4, cơ quan điều tra phát hiện Chu Đức Chính (17 tuổi, quê Bắc Giang) đang cất giấu chiếc xe máy do Trung điều khiển khi lái đến trụ sở ngân hàng.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục triệu tập Giáp Ngọc Ninh (27 tuổi, ở Bắc Giang) là người đã chở Trung bỏ trốn. Rạng sáng 26.4, Trung đến Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Trung khai nguyên nhân cướp nhà băng do anh ta đang nợ khoảng 500 triệu đồng. Khẩu súng K59 dùng để gây án, anh ta được một người bạn cho từ năm 2013.

Theo tài liệu, tháng 3.2016, Trung bị TAND TP Uông Bí tuyên 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Gã này đã bỏ trốn và bị công an ra lệnh truy nã.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tên cướp ngân hàng ở Sóc Sơn đã ra đầu thú

Việt Dũng |

Trung giả dạng khách hàng vào trụ sở chi nhánh ngân hàng Techcombank ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) rồi dùng súng đe dọa cướp tiền song bất thành đã bỏ trốn, bị truy nã gắt gao.

Giả dạng khách đến cướp ngân hàng bất thành ở Sóc Sơn

Việt Dũng |

Chiều nay, tên cướp giả dạng khách vào Techcombank Sóc Sơn (Hà Nội) để giao dịch rồi rút vũ khí để uy hiếp, cướp tài sản song gặp phải lực lượng an ninh của ngân hàng ngăn chặn.

Cướp ngân hàng ở Quảng Nam, hai nghi phạm bỏ trốn vào Quảng Ngãi thì bị bắt

Hoàn Nhân |

Sau khi cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành, hai thanh niên bỏ trốn vào Quảng Ngãi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Tên cướp ngân hàng ở Sóc Sơn đã ra đầu thú

Việt Dũng |

Trung giả dạng khách hàng vào trụ sở chi nhánh ngân hàng Techcombank ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) rồi dùng súng đe dọa cướp tiền song bất thành đã bỏ trốn, bị truy nã gắt gao.

Giả dạng khách đến cướp ngân hàng bất thành ở Sóc Sơn

Việt Dũng |

Chiều nay, tên cướp giả dạng khách vào Techcombank Sóc Sơn (Hà Nội) để giao dịch rồi rút vũ khí để uy hiếp, cướp tài sản song gặp phải lực lượng an ninh của ngân hàng ngăn chặn.

Cướp ngân hàng ở Quảng Nam, hai nghi phạm bỏ trốn vào Quảng Ngãi thì bị bắt

Hoàn Nhân |

Sau khi cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành, hai thanh niên bỏ trốn vào Quảng Ngãi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.