Công an Hà Nội điều tra, làm rõ vụ 1.300 thi hài thai nhi trong tủ lạnh

Quang Việt |

Cơ quan công an cho biết, vụ 1.300 thi hài thai nhi trong tủ lạnh là do nhóm thiện nguyện đi gom ở các phòng khám, xong chưa mang đi hậu táng.

Ngày 29.5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin về vụ việc một nhóm thanh niên cất giấu khoảng 1.300 hài cốt thai nhi trong tủ lạnh.

Theo đó, sau khi làm việc với nhóm thanh niên này, cơ quan công an xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, việc nhóm thanh niên trên tàng trữ nhiều hài cốt thai nhi trong tủ đông lạnh tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường.

Theo cảnh sát, những thanh niên này là nhóm thiện nguyện thường xuyên thu gom hài cốt thai nhi. Thời gian gần đây, số hài cốt quá nhiều chưa kịp chuyển đi nên phải để trong tủ đông lạnh.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về hành động của một nhóm thanh niên thường xuyên thu gom hài cốt thai nhi về cất giấu trong tủ lạnh ở một khu nhà trọ (phường Phú Lãm, quận Hà Đông), Công an quận Hà Đông đã tiến hành kiểm tra địa điểm trên và phát hiện có 1.300 thi hài thai nhi được bảo quản trong tủ đông lạnh.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm đối tượng vứt thai nhi trong túi đen cạnh thùng rác ở Hà Nội

Phạm Đông |

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ đối tượng vứt bỏ thai nhi cạnh thùng rác gây xôn xao dư luận vào chiều 16.1.

Hà Nội 24h: Vụ bức tử thai nhi, cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nghiêm

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn phòng khám nạo phá thai chui; Hà Nội đặt những mục tiêu gì cần hoàn thành trong 6 tháng cuối năm?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Bức tử thai nhi: "Nghĩ đến đau lòng lắm!"

Nhóm PV |

Sau loạt phóng sự điều tra "Bức tử thai nhi" đăng tải trên Báo Lao Động, trò chuyện với chúng tôi, các bác sĩ đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn cho biết họ rất buồn sau khi xem, đọc bài viết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Truy tìm đối tượng vứt thai nhi trong túi đen cạnh thùng rác ở Hà Nội

Phạm Đông |

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ đối tượng vứt bỏ thai nhi cạnh thùng rác gây xôn xao dư luận vào chiều 16.1.

Hà Nội 24h: Vụ bức tử thai nhi, cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nghiêm

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Tước giấy phép hoạt động vĩnh viễn phòng khám nạo phá thai chui; Hà Nội đặt những mục tiêu gì cần hoàn thành trong 6 tháng cuối năm?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Bức tử thai nhi: "Nghĩ đến đau lòng lắm!"

Nhóm PV |

Sau loạt phóng sự điều tra "Bức tử thai nhi" đăng tải trên Báo Lao Động, trò chuyện với chúng tôi, các bác sĩ đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn cho biết họ rất buồn sau khi xem, đọc bài viết.