Công an Hà Nội bắt giữ trên 10.000 bao thuốc lá nhập ngoại

Minh Hạnh |

PC05 Công an Thành phố Hà Nội vừa khám phá và bắt vụ buôn lậu thuốc lá 555 ngoại với số lượng 10.500 bao tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Theo Thượng tá Trần Anh Tuấn – Trưởng phòng PC05, Công an TP.Hà Nội, đơn vị này vừa khám phá và bắt vụ buôn lậu “khủng” thuốc lá 555 nhập ngoại, không rõ nguồn gốc. Theo đó, ngày 3.12.2018, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của PC05 đã phát hiện đối tượng Trần Văn Tài (sinh năm 1989 trú tại Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh) cùng vợ là Hoàng Thị Phương có dấu hiệu, buôn bán vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại (đây là mặt hàng cấm) trên địa bàn TP.Hà Nội. Qua đó, PC05 đã lập hồ sơ chuyên án và báo cáo Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Sau đó, các chiến sĩ đã bắt quả tang vợ chồng Tài – Phượng khi đang tiến hành mua bán 21 thùng thuốc lá điếu 555 nhập ngoại, tổng số lượng thu giữ là 1.050 cây thuốc, tương đương 10.500 báo thuốc lá 555, cùng số tiền mặt tạm giữ là 305.700.000 triệu đồng.

Sau khi khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Tài – Phượng. Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Trần Văn Tài và  Hoàng Thị Phương, tạm giữ toàn bộ tang vật cùng 1 xe ôtô, 2 xe gắn máy và 305.700.000 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến chống buôn lậu: Trăm cái khó bủa vây

Đức Thành |

Trong cuộc chiến chống buôn lậu, lực lượng Hải quan luôn đứng trong hàng ngũ nòng cốt, tinh nhuệ nhất. Thế nhưng, cơ chế càng mở, doanh nghiệp càng thuận lợi bao nhiêu thì cán bộ hải quan lại thêm phần trách nhiệm. Nhất là trong bối cảnh đối tượng buôn lậu có quá nhiều “công cụ” hợp pháp để lách luật như hiện nay, việc phối hợp thông tin một cách hiệu quả để Hải quan kịp thời ngăn chặn, xử lý từng vụ việc cụ thể trở thành vấn đề bức thiết.

Đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu qua biên giới dịp cuối năm

Minh Quang |

Dù ít nhiều còn bị hạn chế về thẩm quyền và gặp không ít khó khăn do thủ đoạn của đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, liều lĩnh nhưng lực lượng hải quan đã và đang đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu qua biên giới nhất là những tháng cuối cùng của năm 2018.

Hải Phòng: Quyết liệt phòng chống buôn lậu và hàng giả dịp cuối năm

Phạm Đông - Anh Nguyên |

Cứ vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lại có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị chức năng để lập lại trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc chiến chống buôn lậu: Trăm cái khó bủa vây

Đức Thành |

Trong cuộc chiến chống buôn lậu, lực lượng Hải quan luôn đứng trong hàng ngũ nòng cốt, tinh nhuệ nhất. Thế nhưng, cơ chế càng mở, doanh nghiệp càng thuận lợi bao nhiêu thì cán bộ hải quan lại thêm phần trách nhiệm. Nhất là trong bối cảnh đối tượng buôn lậu có quá nhiều “công cụ” hợp pháp để lách luật như hiện nay, việc phối hợp thông tin một cách hiệu quả để Hải quan kịp thời ngăn chặn, xử lý từng vụ việc cụ thể trở thành vấn đề bức thiết.

Đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu qua biên giới dịp cuối năm

Minh Quang |

Dù ít nhiều còn bị hạn chế về thẩm quyền và gặp không ít khó khăn do thủ đoạn của đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, liều lĩnh nhưng lực lượng hải quan đã và đang đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu qua biên giới nhất là những tháng cuối cùng của năm 2018.

Hải Phòng: Quyết liệt phòng chống buôn lậu và hàng giả dịp cuối năm

Phạm Đông - Anh Nguyên |

Cứ vào dịp cuối năm, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lại có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị chức năng để lập lại trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.