Công an giải cứu hai chị em gái bị 5 đối tượng dùng súng bắt giữ đòi nợ

MINH CHÂU |

Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã giải cứu được hai chị em gái bị 5 đối tượng dùng súng, khống chế trong một căn nhà để đòi nợ.

Ngày 5.2, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Lương Hoàng Hy (37 tuổi), Huỳnh Văn Mến (34 tuổi), Trần Văn Trường (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Hùng (35 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Phú và Hoàng Vĩnh Hạnh (22 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái luật.

Trước đó, vào lúc 9h sáng ngày 5.2, nhóm đối tượng trên bắt giữ chị P.T.B.V (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) sau đó khống chế chị trong một ngôi nhà tại tổ 15, khu phố 5, thị trấn Tân Phú, để đòi nợ.

Công an huyện Tân Phú tiến hành bao vây, bắt giữ. Tuy nhiên, các đối tượng có sử dụng vũ khí, công an huyện Tân Phú tăng cường lực lượng, kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, các đối tượng ngoan cố chống đối quyết liệt.

Đến khoảng 10h cùng ngày, 1 đối tượng đập bể cửa kính chạy ra ngoài định tẩu thoát nhưng bị bắt giữ.

Sau đó, lực lượng công an tiếp tục phá cửa xông vào bắt giữ các đối tượng còn lại và giải thoát cho nạn nhân trong an toàn.

Khám xét người và tại hiện trường, lực lượng công an huyện thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 5 viên đạn cao su, 2 viên đạn bi, 1 quả lựu đạn dạng cầu, 1 quả lựu đạn dạng tập, 1 súng hơi tự chế, 1 bình thuỷ tinh để sử dụng ma tuý, 1 cân tiểu ly.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3.2, nhóm đối tượng này cũng bắt giữ em gái của chị P.T.B.V nhưng được công an giải thoát kịp thời.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Phú điều tra mở rộng.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bị chủ đề đòi nợ, làm liều cứa cổ lái xe ôm công nghệ

Phương Linh |

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng ra tay cứa cổ một lái xe ôm công nghệ vừa bị Công an TP. Nha Trang bắt giữ.

Không để dịch vụ kinh doanh đòi nợ biến tướng

Phạm Đông |

Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021, trong đó Luật qui định nghiêm cấm ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, các luật sư cho rằng đây là quy định tích cực góp phần ngăn chặn các hoạt động đòi nợ thuê có tính chất đe dọa, khủng bố tinh thần người khác. Do đó, cần có những hướng dẫn cụ thể để tránh những biến tướng của hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gây bất ổn cho xã hội.

Bắt nhóm đối tượng cầm hung khí vào quán internet đòi nợ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ có hành vi phá hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bị chủ đề đòi nợ, làm liều cứa cổ lái xe ôm công nghệ

Phương Linh |

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng ra tay cứa cổ một lái xe ôm công nghệ vừa bị Công an TP. Nha Trang bắt giữ.

Không để dịch vụ kinh doanh đòi nợ biến tướng

Phạm Đông |

Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021, trong đó Luật qui định nghiêm cấm ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, các luật sư cho rằng đây là quy định tích cực góp phần ngăn chặn các hoạt động đòi nợ thuê có tính chất đe dọa, khủng bố tinh thần người khác. Do đó, cần có những hướng dẫn cụ thể để tránh những biến tướng của hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gây bất ổn cho xã hội.

Bắt nhóm đối tượng cầm hung khí vào quán internet đòi nợ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ có hành vi phá hoại tài sản, gây mất an ninh trật tự