Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh hiện đang thụ lý giải quyết vụ án hình sự đối tượng Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú tại làng Kó, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh) có hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Để phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng chưa làm việc, chưa gửi đơn liên quan đến Vũ Thị Hằng đến Công an huyện Chư Păh tại địa chỉ: Số 136 đường Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Hồ Văn Hỷ, số điện thoại 0944.773.979 để trình báo sự việc.
Trước đó, Báo Lao Động thông tin, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng. Hằng được xác định đã làm giả sổ đỏ để mục đích đi vay vốn ngân hàng. Đối tượng cũng là “cò đất” có tiếng ở địa phương khi dẫn dụ người dân miền núi mua bán, trao đổi, mượn sổ đỏ cầm cố, thế chấp…
Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Chư Păh kiến nghị Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phòng công chứng trên địa bàn nâng cao trách nhiệm khi thực hiện công chứng mua bán đất đai cho các hộ dân miền núi.
Tại các văn phòng công chứng, khi lập hợp đồng mua bán đất đai cần đọc to, rõ ràng, giải thích để các hộ dân hiểu, tránh bị “cò đất”, môi giới bất động sản dùng thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ, đất đai.