Công an Đồng Nai triệt phá tụ điểm karaoke “ôm” khỏa thân

HÀ ANH CHIẾN |

Tại thời điểm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra có 3 phòng có khách đang hát, trong đó 2 phòng có 7 tiếp viên nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân đang ca múa cùng các khách nam.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vào lúc 19h30 ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bất  ngờ đột kích vào quán karaoke Ý Ngân nằm trong một con hẻm trên đường Quốc lộ 51 (ấp 5, xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai) do bà Mai Thị Kiêu (sinh năm 1961, thường trú tại ấp 5, xã An Phước, Huyện Long Thành) làm chủ.

Tại thời điểm Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra có 3 phòng có khách đang hát, trong đó 2 phòng có 7 tiếp viên nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân đang ca múa cùng các khách nam trong tiếng nhạc lớn và ánh đèn mờ ảo.

Toàn bộ những nữ tiếp viên làm việc tại quán đều không có hợp đồng lao động, quá trình làm việc chủ quán cũng không xuất trình được giấy phép hoạt động.

Một tiếp viên nữ khai nhận, đã làm việc tại quán được hơn 6 tháng, nếu ngồi tiếp khách thì được "bo" 300.000 đồng, còn múa hát khỏa thân thì được "bo" 500.000 đồng. Chủ quán tính tiền 1 triệu đồng/1 thùng bia, khi có "biến" thì quán sẽ báo động cho tiếp viên trốn theo lối cửa sau.

Để đối phó với lực lượng chức năng, quán đã được thiết kế cả hệ thống báo động bằng tín hiệu đèn và xây dựng cửa thoát hiểm ở phía sau phòng hát.

Các tụ điểm karaoke luôn là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự tại địa phương khi đây là nơi các đối tượng tội phạm hình sự tụ tập ăn chơi trác táng và cũng là nơi phát sinh các loại tội phạm, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đại tướng Tô Lâm: Công an Đồng Nai phải triệt xóa hết tội phạm

L.A |

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23.12, Đại tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu: Công an tỉnh phải tuyên chiến, trừng trị các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, phải đấu tranh triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, từ đó thiết lập lại trật tự xã hội.

Công an Đồng Nai trấn áp tội phạm thế nào sau 1 tháng có tân giám đốc?

H.A.C |

Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn một tháng qua đã liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm với tuyên bố của tân Giám đốc Công an tỉnh này- đại tá Vũ Hồng Văn: Phải bóp chết tội phạm từ trong trứng nước.

Hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an Đồng Nai ra quân trấn áp tội phạm

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 16.12, tại quảng trường tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an.