Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Lực lượng công an niêm phong kho chứa xăng, dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng công an niêm phong kho chứa xăng, dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai

Ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 26 đối tượng để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo điều 188, điều 192, điều 203, Bộ luật hình sự. Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trước đó, đêm 6.2, công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TPHCM, bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Vật chứng thu giữ gồm 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 xà Lan có tải trọng từ 400 tới 1000 tấn, 6 xe bồn 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả kém chất lượng.

Lực lượng công an lấy mẫu xăng, dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lực lượng công an lấy mẫu xăng, dầu. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Công an Đồng Nai xác định đường dây trên có hàng chục đối tượng tham gia, trong đó có Phan Thanh Hữu (sinh năm 1957, ngụ TPHCM) và Nguyễn Hữu Tứ (tên gọi khác là Sơn, sinh năm 1966, ngụ Vĩnh Long) – cầm đầu - phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đối tượng từ pha chế, bơm hút, hợp thức hoá chứng từ, vận chuyển đến các cây xăng để tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Công an Đồng Nai

Đường dây này đã tổ chức pha chế mua bán xăng dầu từ nhiều năm nay, trong đó 2 đối tượng cầm đầu liên kế móc nối hoạt động từ tháng 8/2020.

Hiện, công an Đồng Nai đang khẩn trương xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã có thư khen Công an tỉnh Đồng Nai.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xét xử ông trùm xăng giả Trịnh Sướng: Hoãn phiên tòa vì vắng một số bị cáo

BẢO LÂM |

Từ sáng sớm, cả trăm ôtô từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã kéo về trước Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông để theo dõi phiên toà xét xử sơ thẩm ông trùm xăng giả Trịnh Sướng. Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị cáo nên Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa.

Nhiều cái nhất trong vụ án ông trùm xăng giả Trịnh Sướng

BẢO LÂM |

Ngày mai (12.1), TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đem ra xét xử sơ thẩm 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án có quy mô lớn, tính chất phức tạp… và có nhiều cái lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng ngành tư pháp Đắk Nông.

Vụ xăng giả ở Vũng Tàu: Xăng pha chế theo tỷ lệ 7 phần xăng, 3 phần hóa chất

MINH CHÂU - CTV |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô "khủng" tại TP.Vũng Tàu. Qua điều tra, phát hiện đường dây xăng giả này thường được pha theo tỉ lệ: 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất).

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Xét xử ông trùm xăng giả Trịnh Sướng: Hoãn phiên tòa vì vắng một số bị cáo

BẢO LÂM |

Từ sáng sớm, cả trăm ôtô từ nhiều tỉnh thành khác nhau đã kéo về trước Toà án Nhân dân tỉnh Đắk Nông để theo dõi phiên toà xét xử sơ thẩm ông trùm xăng giả Trịnh Sướng. Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị cáo nên Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa.

Nhiều cái nhất trong vụ án ông trùm xăng giả Trịnh Sướng

BẢO LÂM |

Ngày mai (12.1), TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đem ra xét xử sơ thẩm 39 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đây là vụ án có quy mô lớn, tính chất phức tạp… và có nhiều cái lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử tố tụng ngành tư pháp Đắk Nông.

Vụ xăng giả ở Vũng Tàu: Xăng pha chế theo tỷ lệ 7 phần xăng, 3 phần hóa chất

MINH CHÂU - CTV |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô "khủng" tại TP.Vũng Tàu. Qua điều tra, phát hiện đường dây xăng giả này thường được pha theo tỉ lệ: 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất).