Công an Đồng Nai triệt phá chuyên án ma túy lớn thu giữ 50kg ma túy

HÀ ANH CHIẾN |

Công an Đồng Nai đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nằm trong chuyên án 1220Q, bắt 8 đối tượng, thu giữ gần 50kg ma túy đá. Đây là lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà lực lượng công an đấu tranh triệt phá.

Ngày 30.9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, bắt 8 đối tượng, thu giữ gần 50kg ma túy đá; 1 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy.

Trước đó, Công an Đồng Nai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, từ nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động trong thời gian dài. Nhóm đối tượng này được xác định là đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phương thức hoạt động tinh vi, liều lĩnh, manh động, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Đồng Nai tổ chức triệt xóa đường dây tội phạm này. Từ cuối năm 2020, Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa.

Đến ngày 5.2, Công an Đồng Nai đã tổ chức phá án, bắt quả tang 8 đối tượng đang vận chuyển 20kg ma túy đá vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai phát hiện, trong thời điểm tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, một số đối tượng trong chuyên án đã lợi dụng các xe nhận diện “luồng xanh” để vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh miền Trung vào địa bàn Đồng Nai, sau đó đưa đi tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Công an Đồng Nai đã tổ chức bắt giữ các đối tượng cùng tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ là 50 kg ma tuý đá. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tang vật thu giữ là 50kg ma tuý đá. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trực tiếp cùng các lực lượng tham gia phá án tại hiện trường, thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai  - đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trưởng mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu giữ tang vật.

Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu kiểm tra phản ánh "nhận tiền để cho qua chốt"

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Đồng Nai yêu cầu quân đội, công an mặc thường phục, đi xe biển trắng kiểm tra phản ánh việc nhận tiền để cho người dân qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 1.10, Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 29.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ đạo về kế hoạch Đồng Nai mở rộng vùng xanh đến tận ấp, khu phố kể từ ngày 1.10.

Bí thư Đồng Nai: Tối thiểu 60% người dân phải được hỗ trợ từ Nghị quyết 68

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có 3,2 triệu dân nhưng mới có 300.000 người dân được nhận hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Do đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các địa phương phải xem lại tư duy, cách làm để tối thiểu 60% người dân được thụ hưởng hỗ trợ gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.