Công an Đồng Nai tìm ra đối tượng tung tin giả dịch bệnh COVID-19

H.A.C |

Ngày 17.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác truy xét, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh Xã hội, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã tìm ra Võ Lâm Tuấn là đối tượng sử dụng facebook “Nguyễn Hồng Nhung” và fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" tung tin giả, sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai.

Võ Lâm Tuấn (sinh năm 1997, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trước đó, vào ngày 12.2, Võ Lâm Tuấn đã sử dụng tài khoản facebook “Nguyễn Hồng Nhung” đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Biên Hoà với nội dung gây hoang mang: “Ngày 10.2, ông H. nhập cảnh Việt Nam và lưu trú tại một khách sạn ở Biên Hòa. Từ ngày 10.2, ông H. biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều ngày 11.2, ông H đã đến bệnh viên Đa khoa Đồng Nai. Tại đây ông H được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm vào chiều tối 12.2 cho thấy ông H mắc virus Corona (tức bệnh COVID-19). Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã chuyển ông H lên Bệnh viên Bệnh Nhiệt đới. Hiện tại ông H đang cách ly, điều trị Bệnh viên Bệnh Nhiệt đới đã dương tính với chủng virus Corona mới (tức dịch COVID-19)”.

Sau đó, ngày 14.2, Võ Lâm Tuấn tiếp tục lập fanpage “Tin nóng Biên Hòa 24h” tung tin giả về dịch bệnh COVID-19.

Hành vi tung tin giả, sai sự thật của Võ Lâm Tuấn đã vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngoài hành vi trên, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ một số hoạt động phi pháp của đối tượng.

H.A.C
TIN LIÊN QUAN

Thêm 1 thanh niên tung tin đồn về Corona ở Quảng Ngãi bị triệu tập

Thanh Chung |

Dù đã nhanh chóng xóa bài, thay đổi tên tài khoản nhưng chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt về 3 nhân công Trung Quốc làm việc ở công ty Hòa Phát bị nhiễm COVID-19, vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Quảng Bình: Người thứ 5 bị xử lý vì tung tin sai sự thật bệnh Covid-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.2 Sở TTTT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp xử lý thêm một trường hợp vì tung tin sai sự thật về bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Xử phạt người tung tin "ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong"

Phạm Đông |

Với hành vi tung tin trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong, Lường Thị Lả đã bị cơ quan công an xử phạt 10 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm 1 thanh niên tung tin đồn về Corona ở Quảng Ngãi bị triệu tập

Thanh Chung |

Dù đã nhanh chóng xóa bài, thay đổi tên tài khoản nhưng chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt về 3 nhân công Trung Quốc làm việc ở công ty Hòa Phát bị nhiễm COVID-19, vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Quảng Bình: Người thứ 5 bị xử lý vì tung tin sai sự thật bệnh Covid-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.2 Sở TTTT tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp xử lý thêm một trường hợp vì tung tin sai sự thật về bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Xử phạt người tung tin "ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong"

Phạm Đông |

Với hành vi tung tin trẻ sơ sinh “tiên tri” ăn trứng luộc sẽ thoát nạn diệt vong, Lường Thị Lả đã bị cơ quan công an xử phạt 10 triệu đồng về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.