Công an Đồng Nai tìm bị hại vụ lừa đảo phân lô bán nền ở phường Tam Phước

HÀ ANH CHIẾN |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai “Thông báo tìm bị hại” để các cá nhân là khách hàng (bị hại) đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Dương Văn Khoa trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phân lô bán nền xảy ra tại phường Tam Phước, TP.Biên Hoà - biết và gửi đơn tố cáo.

Ngày 28.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang điều tra vụ án hình sự đối với Dương Đăng Khoa (34 tuổi) - giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Thiên Hưng Khang (tên cũ là Tín An Phát, ở địa chỉ văn phòng tại số 11A, đường Hà Huy Giáp, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) - can tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại phường Tam Phước, TP.Biên Hoà.

Trong quá trình điều tra xác định: Đối tượng Dương Đăng Khoa đã tiến hành phân chia trái phép các thửa đất số 424, 425, 426, 427 và 429, tờ bản đồ số 84, địa chỉ tại phường Tam Phước, TP.Biên Hoà - chia thành 55 lô và bán cho 44 người có địa chỉ khác nhau. Tuy nhiên, đến nay, do không xác định được địa chỉ cụ thể của các cá nhân mua đất, nên cơ quan điều tra mới làm việc được với 15 người.

Để phục vụ cho công tác điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai “Thông báo tìm bị hại” để các cá nhân là khách hàng (bị hại) đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Dương Đăng Khoa biết và gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ số 1034, Nguyễn Ái Quốc, KP1, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, Đồng Nai).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hạn chế trục lợi từ phân lô bán nền để người nghèo tiếp cận nhà ở

Cao Nguyên |

Hình thức phân lô bán nền đã tạo ra những sản phẩm phong phú cho thị trường, thu hút đầu tư… Tuy nhiên, thực tế, việc tham gia vào sản phẩm bất động sản này chủ yếu là người đầu cơ, khiến những người có nhu cầu thực không “đủ sức” để tiếp cận.

Đà Nẵng: Sở TNMT phản hồi vụ DN thuê đất sản xuất rồi phân lô bán nền

Hữu Long |

Doanh nghiệp Dệt Đa Phước được thành phố Đà Nẵng cho thuê hơn 2.300m2 đất sản xuất kinh doanh. Chưa hết thời gian thuê đất nhưng nhà máy ngừng hoạt động và một phần diện tích đất này đã bị phân lô, bán cho dân...

Loạn phân lô bán nền núp bóng farmstay

Cao Nguyên |

Mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (farmstay) nở rộ với nhiều phiên bản mới, nhưng vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh. Đặc biệt hiện nay tại một số địa phương xuất hiện tình trạng biến tướng mô hình này. Một số chủ đầu tư đua nhau phát triển dự án bất động sản (BĐS) farmstay, tự phân lô, bán nền theo kiểu góp vốn đầu tư. Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai, không cho phép tách thửa đối với các loại đất không phải “đất ở” để quản lý mô hình farmstay.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Hạn chế trục lợi từ phân lô bán nền để người nghèo tiếp cận nhà ở

Cao Nguyên |

Hình thức phân lô bán nền đã tạo ra những sản phẩm phong phú cho thị trường, thu hút đầu tư… Tuy nhiên, thực tế, việc tham gia vào sản phẩm bất động sản này chủ yếu là người đầu cơ, khiến những người có nhu cầu thực không “đủ sức” để tiếp cận.

Đà Nẵng: Sở TNMT phản hồi vụ DN thuê đất sản xuất rồi phân lô bán nền

Hữu Long |

Doanh nghiệp Dệt Đa Phước được thành phố Đà Nẵng cho thuê hơn 2.300m2 đất sản xuất kinh doanh. Chưa hết thời gian thuê đất nhưng nhà máy ngừng hoạt động và một phần diện tích đất này đã bị phân lô, bán cho dân...

Loạn phân lô bán nền núp bóng farmstay

Cao Nguyên |

Mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng (farmstay) nở rộ với nhiều phiên bản mới, nhưng vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh. Đặc biệt hiện nay tại một số địa phương xuất hiện tình trạng biến tướng mô hình này. Một số chủ đầu tư đua nhau phát triển dự án bất động sản (BĐS) farmstay, tự phân lô, bán nền theo kiểu góp vốn đầu tư. Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định tại Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai, không cho phép tách thửa đối với các loại đất không phải “đất ở” để quản lý mô hình farmstay.