Công an Đồng Nai ra quân truy quét tội phạm về ma tuý

MINH CHÂU |

Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục ra quân tổng kiểm tra hành chính truy quét tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma tuý trên địa bàn.

Ngày 7.6, Công an TP.Biên Hoà  (Đồng Nai) đang tiếp tục thực hiện đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính tại các địa bàn theo chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Công an TP.Biên Hòa, việc kiểm tra lần này tập trung chủ yếu vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tập trung vào các khu vực nhà trọ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ tồn tại các hoạt động tệ nạn như: ma túy, mại dâm, cờ bạc…

Theo thống kê, chỉ trong đêm 5.6, công an các phường: Long Bình, Long Bình Tân, Tam Phước, Thống Nhất, An Hòa… đã phát hiện và lập hồ sơ xử gần 30 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại địa bàn phường Long Bình, Công an phường kiểm tra phòng trọ KP5, (phường Long Bình) phát hiện 3 đối tượng gồm: Phan Ngọc Bảo (41 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Đức Hiếu (23 tuổi, ngụ Tân Phú, Đồng Nai), Võ Minh Hiếu (32 tuổi, ngụ Tiền Giang) sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy và 2 mã tấu tự chế.

Tại địa bàn phường Long Bình Tân, lực lượng Công an phường kiểm tra hành chính phát hiện 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Huỳnh Minh Hòa, Đoàn Thị Định, Nguyễn Phước Lành, Huỳnh Ngọc Tài, Hồ Thị Giang, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Tấn Dũng, Đỗ Đặng Đức, Phạm Anh Bảo, tất cả tạm trú trên địa bàn phường. Công an phường đã thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy trái phép và xử lý theo quy định.

Cũng theo Công an TP.Biên Hòa, trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục ra quân thực hiện các hoạt động kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm và các đối tượng nghi vấn để xử lý, từng bước làm trong sạch địa bàn.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây ma tuý từ TPHCM về Biên Hoà

MINH CHÂU |

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã mua ma tuý từ một người chưa rõ lai lịch ở TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ và bán lại ở TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

Tạm giữ hình sự Cường “Xăm” khi phê ma tuý trong nhà nghỉ cùng 4 nam – nữ

MINH CHÂU |

Ngày 3.6, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ hình sự Lê Huy Cường (tên khác: Cường “Xăm”) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 đối tượng còn lại gồm 2 nam và 2 nữ bị lập biên bản xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Xác minh cơ sở cai nghiện ma tuý "chui" ở Đồng Nai

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh thông tin cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây ma tuý từ TPHCM về Biên Hoà

MINH CHÂU |

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã mua ma tuý từ một người chưa rõ lai lịch ở TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ và bán lại ở TP.Biên Hoà (Đồng Nai).

Tạm giữ hình sự Cường “Xăm” khi phê ma tuý trong nhà nghỉ cùng 4 nam – nữ

MINH CHÂU |

Ngày 3.6, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ hình sự Lê Huy Cường (tên khác: Cường “Xăm”) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; 4 đối tượng còn lại gồm 2 nam và 2 nữ bị lập biên bản xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Xác minh cơ sở cai nghiện ma tuý "chui" ở Đồng Nai

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh thông tin cơ sở cai nghiện ma tuý “chui” ở Đồng Nai tiếp nhận cả trăm đối tượng sử dụng ma túy từ các nơi đến.