Công an đồng loạt khám xét nhiều căn nhà của bà Phương Hằng trong đêm

Bảo Phương |

TPHCM - Trong khoảng 3 giờ khám xét tại 2 căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng, CSĐT Công an TPHCM thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan.

22h30 ngày 24.3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang khám xét nhà của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) tại số 6 đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3 và số 17-19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1.

Khoảng 20h30 cùng ngày, ghi nhận của phóng viên, căn nhà ở đường Nguyễn Thông của bà Nguyễn Phương Hằng bị phong toả hoàn toàn.

Phía bên trong căn nhà 4 tầng, các lực lượng thuộc Công an TPHCM tiến hành khám xét. Quá trình này, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

 
 
22h30 tối 24.3, công an vẫn đang khám xét 2 căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng ở TPHCM. Ảnh: CTV

Rạng sáng 25.3, tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Viện KSND TPHCM mới hoàn việc khám xét căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng ở số 6 đường Nguyễn Thông. Đây là căn nhà mà bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (hay con gọi là Dũng “lò vôi”) sinh sống.

Căn nhà này cũng được bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội.

Quá trình công an khám xét, ông Dũng “lò vôi” cũng có mặt để chứng kiến.

Toàn bộ khu vực các tuyến đường xung quanh căn nhà trên được công an phong toả hoàn toàn. Phía bên ngoài khu vực này, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Thậm chí, nhiều người còn livestream trên mạng xã hội.

Cũng trong đêm 24.3, Tổ công tác khác của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành khám xét căn nhà ở số 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Căn nhà này, bà Nguyễn Phương Hằng đăng ký thường trú.

Tại khu vực gần căn nhà này, có rất đông công an, cảnh sát cơ động… túc trực để đảm bảo an ninh trật tự. Trong khoảng 3 giờ khám xét, công an thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan đóng thùng đưa đi.

Ngày 24.3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và Lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn.

 
 
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an chiều 24.3. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác.

Trong đó, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Bảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ôtô liên tục ra vào nhà bà Phương Hằng, hàng trăm người dân livestream bình luận trước cửa

Nguyễn Ly - Ngọc Lê |

TPHCM - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Nhiều người dân hiếu kỳ đã vây quanh trước cửa nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại quận 3, TPHCM.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Bảo Phương |

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ôtô liên tục ra vào nhà bà Phương Hằng, hàng trăm người dân livestream bình luận trước cửa

Nguyễn Ly - Ngọc Lê |

TPHCM - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Nhiều người dân hiếu kỳ đã vây quanh trước cửa nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại quận 3, TPHCM.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Bảo Phương |

Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.