Công an điều tra vụ du khách Nhật bị xích lô "chặt chém" gần 3 triệu đồng

A.T |

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi các phương tiện truyền thông phản ánh vụ việc du khách Nhật Bản bị người đạp xích lô "chặt chém" đến gần 3 triệu đồng, cơ quan chức năng Quận 1, TPHCM đã vào cuộc điều tra.

Ngày 5.8, trả lời với báo chí, đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra  vụ việc du khách Nhật Bản bị "chặt chém" khi di chuyển bằng xích lô từ chợ Bến Thành đến khách sạn Liberty Central Saigon Riverside trên đường Tôn Đức Thắng chỉ mất 5 phút nhưng bị "chặt chém" tới 2,9 triệu đồng.

"Hiện tại chúng tôi chưa nhận được đơn trình báo của nạn nhân, mới nắm bắt được thông tin từ báo chí nhưng Công an quận đã chỉ đạo Công an phường Bến Nghé vào cuộc xác định làm rõ vụ việc. Hiện Công an phường Bến Nghé đang liên hệ mời nạn nhân, người lái xe xích lô đến làm việc", đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Quận 1 cho biết.

Cùng ngày, đại diện Sở Du lịch TPHCM cũng cho biết đang phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc làm rõ vụ du khách Nhật bị chặt chém.

Theo thông tin trước đó, vào chiều 3.8 ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, người Nhật Bản) đi dạo quanh khu vực trung tâm Quận 1, TPHCM thì có một người đạp xích lô đi theo mời đi nhưng ông lắc đầu không đi. Khi người đi xe xích lô liên tục chào mời bằng tiếng Anh bồi, đi theo đến chợ Bến Thành (Quận 1) thì ông Oki Toshiyuki đồng ý lên xe người này chở về khách sạn.

Khi tới nơi, ông Oki Toshiyuki gửi lại 500 nghìn đồng cho tài xế xích lô vừa để trả tiền công vừa để cảm ơn. Tuy nhiên, khi ông Oki Toshiyuki đưa cho người này 500 nghìn đồng thì tài xế xích lô không đồng ý, đòi thêm tiền. Ông Oki Toshiyuki chưa kịp lấy tiền thì bị anh này thò tay vào ví lấy thêm 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 rồi bỏ đi với tổng số tiền lên tới gần 3 triệu cho quảng đường 5 phút di chuyển.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Xích lô "chặt chém" tiền triệu của khách Nhật: Sở Du lịch TPHCM vào cuộc

Huân Cao |

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin một du khách Nhật bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng khi đi xích lô, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Kéo, đẩy xe khác bị phạt bao nhiêu?

H.Nguyên |

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nghiêm cấm hành vi người điều khiển phương tiện để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh (trừ phương tiện chuyên dụng).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xích lô "chặt chém" tiền triệu của khách Nhật: Sở Du lịch TPHCM vào cuộc

Huân Cao |

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cho biết, sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ thông tin một du khách Nhật bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng khi đi xích lô, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.

Bắt giữ 1 container phụ kiện Trung Quốc gắn mác Việt Nam

ĐL |

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III vừa phát hiện và bắt giữ một container chứa hàng nghìn phụ kiện điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì và hàng hóa lại thể hiện xuất xứ Việt Nam.

Kéo, đẩy xe khác bị phạt bao nhiêu?

H.Nguyên |

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nghiêm cấm hành vi người điều khiển phương tiện để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh (trừ phương tiện chuyên dụng).