Công an điều tra vụ cô giáo bị phụ huynh đánh ngay trên bục giảng ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng), xác nhận: cô giáo P. T. H (sinh 1991), giáo viên hợp đồng trường tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương, Hải Phòng) vừa bị phụ huynh học sinh hành hung ngay trong lớp học.

Theo ông Cường, ngày 27.9, một học sinh trong lớp 2C do không mặc đồng phục và nói chuyện riêng trong lớp nên bị cô P.T.H gọi lên phạt bằng hình thức dùng thước kẻ vụt vào lòng bàn tay.

Đến ngày 28.9, gia đình học sinh bị phạt không cho con đến trường học. Cuối giờ cùng ngày, bà nội cùng mẹ của học sinh này đã xông vào lớp đôi co với cô giáo. Tại đây, bà nội của học sinh có chỉ tay vào mặt cô giáo và bị cô giáo gạt tay ra.

Thấy thế, mẹ của học sinh này đã lao đến tát vào mặt cô giáo, đồng thời có một phụ nữ khác đi bên cạnh còn dùng mũ bảo hiểm tấn công, nhưng được mọi người can ngăn.

Chưa hết, sau đó mẹ của học sinh này còn tiếp tục tháo dép ném vào cô giáo nhưng không trúng.

Cũng theo ông Cường, cô giáo H vốn thể lực yếu do mắc bệnh bướu cổ, dễ bị sốc về tâm lý nên khi công an xã có mặt mời tất cả về xã làm việc thì tại đây cô giáo có biểu hiện mệt mỏi, không thể làm việc được. Mọi người đã buộc phải đưa cô H vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp.

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục huyện đã cử cán bộ, giáo viên, công đoàn đến bệnh viên động viên cô H. Sáng ngày 29.9, xã đã cử người đến thăm và chia sẻ với cô giáo” – ông Cường cho biết.

Phó chủ tịch UBND huyện An Dương thông tin: “Hiện vụ việc huyện đã giao cho công an huyện phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương làm rõ để ổn định tình hình”.

Huyện An Dương cũng đã cử một Phó trưởng phòng Giáo dục về phụ trách trường trong thời gian cô hiệu trưởng bị đình chỉ. Nhà trường cũng yêu cầu các phụ huynh đưa và đón con tại cổng trường để đảm bảo trật tự. "Huyện cũng sẽ sớm có kết luận về những đúng sai của nhà trường trong thời gian sớm nhất" - ông Cường nói. 

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công an huyện An Dương xác nhận đang điều tra vụ việc và cho biết: ngay sau khi nhận được thông tin, CAH đã cử cán bộ vào cuộc thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo một lãnh đạo bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), bệnh nhân P.T.H vào khoa Cấp cứu lúc hơn 19h ngày 28.9 trong tình trạng ý thức lơ mơ, khó thở...

Sau khi làm các thủ tục, bệnh nhân được chuyển vào khoa điều trị theo yêu cầu. Hiện bệnh nhân chủ yếu bị sốc về tâm lý, liên tục khóc và tỏ ra mệt mỏi.

Trước đó bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương (An Dương) đã bị giáo viên và phụ huynh tố lạm thu và UBND huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng đối với bà Thủy để phục vụ công tác thanh kiểm tra.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.