Công an điều tra vụ cán bộ Công đoàn bị đe doạ vì công nhân vay nặng lãi

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Cơ quan Công an ở Bình Phước đã vào cuộc xác minh điều tra vụ một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi -  tín dụng đen.

Ngày 11.5, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Đồng Phú vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc một cán bộ công đoàn bị đe dọa, đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi.

Công an huyện Đồng Phú đã làm việc với chị T.T.T - là cán bộ công đoàn làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chị T.T.T là người bị các đối tượng đòi nợ tín dụng đen đe dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi. Các đối tượng còn đăng hình lên mạng lăng mạ làm nhục chị T.T.T.

Công an huyện Đồng Phú đã tiếp nhận đơn báo của chị T.T.T. Công an cũng lấy lời khai và thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc chị T.T.T cung cấp. Hiện cơ quan công an đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, việc các đối tượng cho vay nặng lãi đòi nợ "vô lối" làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và danh dự của nữ cán bộ công đoàn chuyên trách ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cũng cho biết, đang thực hiện các bước pháp lý để đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, bảo vệ cán bộ Công đoàn liên quan trong vụ việc.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 9.5, chị T.T.T bị các đối tượng đòi nợ vay nặng lãi yêu cầu chị T báo công nhân trả tiền cho họ. Các đối tượng này còn chửi bới đe dọa, đọc ngày tháng năm sinh và tên người thân chị T.T.T. Thậm chí, đối tượng còn đe dọa giết chồng, giết con của nữ cán bộ công đoàn.

 
Các đối tượng tín dụng đen sử dụng nhiều Facebook đăng bình luận dựng chuyện sai sự thật, lăng mạ nữ cán bộ công đoàn.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng đòi nợ tín dụng đen sử dụng nhiều Facebook đăng bình luận dựng chuyện sai sự thật, lăng mạ chị T.T.T lên các Facebook của công nhân.

Cụ thể, các đối tượng ghép hình chị T.T.T với nam công nhân đã vay tiền và dựng chuyện chị T.T.T gạ gẫm cướp chồng người khác.

Chị T.T.T cho hay, đây không phải là lần đầu tiên bị các đối tượng làm phiền, đe dọa vì công nhân vay tín dụng đen.

Theo Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước, sau khi báo chí đăng tải thông tin vụ chị T.T.T, nhiều cán bộ Công đoàn, cán bộ nhân sự ở các khu công nghiệp tại huyện Chơn Thành cũng phản ánh bị đòi nợ tín dụng đen quấy rối, đe dọa vì công nhân vay nặng lãi.

Ban Tuyên giáo sẽ thu thập thêm các vụ việc cụ thể để trình báo cơ quan công an.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.

Cung cấp chứng cứ cho công an vụ tín dụng đen đe dọa cán bộ Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan tới việc bị lăng mạ và dọa giết người thân của cán bộ Công đoàn vì công nhân vay nặng lãi - tín dụng đen, nữ cán bộ Công đoàn đã trình báo và trong hôm nay sẽ cung cấp thêm chứng cứ để cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Nội dung ghi âm cán bộ nhân sự, công đoàn bị đe dọa vì NLĐ vay tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

"Em lôi đầu con Trần Thị Ngọc Dung - công nhân công ty em ra trả nợ cho anh. Anh lôi đầu nó không được, anh lôi đầu cả dòng họ và người thân của em ra. Không chỉ vậy anh còn lôi đầu tất cả cán bộ nhân sự công ty em" - đây là lời lẽ đe dọa của đối tượng đòi nợ tín dụng đen đối với 1 cán bộ nhân sự ở Chơn Thành, Bình Phước.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Băng nhóm tín dụng đen đe dọa giết người, chính quyền cần dẹp ngay

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay tiền - gọi là tín dụng đen - ngày càng coi thường pháp luật. Không chỉ cho vay nặng lãi, mà còn uy hiếp, khủng bố, đe dọa giết người để cưỡng đoạt tiền bạc.

Cung cấp chứng cứ cho công an vụ tín dụng đen đe dọa cán bộ Công đoàn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan tới việc bị lăng mạ và dọa giết người thân của cán bộ Công đoàn vì công nhân vay nặng lãi - tín dụng đen, nữ cán bộ Công đoàn đã trình báo và trong hôm nay sẽ cung cấp thêm chứng cứ để cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Nội dung ghi âm cán bộ nhân sự, công đoàn bị đe dọa vì NLĐ vay tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

"Em lôi đầu con Trần Thị Ngọc Dung - công nhân công ty em ra trả nợ cho anh. Anh lôi đầu nó không được, anh lôi đầu cả dòng họ và người thân của em ra. Không chỉ vậy anh còn lôi đầu tất cả cán bộ nhân sự công ty em" - đây là lời lẽ đe dọa của đối tượng đòi nợ tín dụng đen đối với 1 cán bộ nhân sự ở Chơn Thành, Bình Phước.