Công an điều tra vụ cán bộ bảo vệ dân phố ăn chặn 372 triệu đồng tiền chế độ COVID-19

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công an đang giải quyết đơn tố giác tội phạm có liên quan đến hành vi tham nhũng của trưởng ban bảo vệ dân phố khi người này lợi dụng chức vụ, lập khống hồ sơ trong việc thanh toán để chiếm dụng 372 triệu đồng.

Ngày 17.7, UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và đang giải quyết 1 đơn tố giác tội phạm có liên quan đến hành vi tham nhũng đối với ông Đặng Xuân Thịnh là Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp (Ninh Hòa) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ trong việc thanh toán kinh phí, chế độ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Trước đó, UBND thị xã Ninh Hòa cũng đã chỉ đạo Thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, xác minh liên quan đến sự việc Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường có dấu hiệu chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Ông Hồ Duy Tuyên – Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp xác nhận, phường đã phát hiện trường hợp ông Đặng Xuân Thịnh có dấu hiệu tham nhũng.

Số tiền mà ông Đặng Xuân Thịnh chiếm đoạt là tiền chi chế độ 1 ngày chống dịch cho các lực lượng tham gia trực chốt. Thời gian chi trong quãng thời gian từ ngày 4.7-7.9.2021.

Hiện ông Đặng Xuân Thịnh đã khắc phục nộp lại số tiền 310 triệu đồng cho UBND phường. Riêng số tiền còn lại là 62 triệu đồng vẫn chưa được khắc phục.

Về quan điểm xử lý, ông Hồ Duy Tuyên cho biết, hiện cơ quan thanh tra đã vào cuộc xác minh, quan điểm là sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó.

Liên quan đến vụ việc này, ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa cho biết, chế độ hỗ trợ chống dịch, chi cho cán bộ trực chốt, không liên quan đến chính sách an sinh xã hội mà Sở đang quản lý.

Việc chi tiền chế độ này được các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo Nghị quyết về việc quy định chế độ hỗ trợ kinh phí chi tăng thêm mức phụ cấp cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (ban hành ngày 28.7.2021)

"Theo Nghị quyết này, các địa phương chịu trách nhiệm chi đúng, đủ và thanh quyết toán theo quy định" - ông Tạ Hồng Quang thông tin thêm. 


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ dân phố chiếm dụng 372 triệu tiền chi chế độ chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Vi phạm phòng chống dịch bệnh, giải cứu công dân rất bức xúc trong xã hội

Vương Trần |

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi đã kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm nhưng vẫn còn nhiều vi phạm mới phát sinh, với tính chất và quy mô, mức độ nghiêm trọng hơn. Những vi phạm trong phòng chống dịch bệnh, giải cứu công dân, lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực... rất bức xúc trong xã hội.

Hàng loạt nghi vấn về hàng viện trợ chống dịch tại BV Bệnh Nhiệt đới TW

Nhóm Phóng viên |

Không chỉ bất thường trong việc kê đơn, kinh doanh thuốc, ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn có không ít nghi vấn nhập nhằng trong quản lý và sử dụng nguồn hàng viện trợ.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cán bộ dân phố chiếm dụng 372 triệu tiền chi chế độ chống dịch COVID-19

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường chiếm dụng 372 triệu đồng tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Vi phạm phòng chống dịch bệnh, giải cứu công dân rất bức xúc trong xã hội

Vương Trần |

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi đã kiểm tra, xử lý nhiều vi phạm nhưng vẫn còn nhiều vi phạm mới phát sinh, với tính chất và quy mô, mức độ nghiêm trọng hơn. Những vi phạm trong phòng chống dịch bệnh, giải cứu công dân, lợi dụng dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực... rất bức xúc trong xã hội.

Hàng loạt nghi vấn về hàng viện trợ chống dịch tại BV Bệnh Nhiệt đới TW

Nhóm Phóng viên |

Không chỉ bất thường trong việc kê đơn, kinh doanh thuốc, ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn có không ít nghi vấn nhập nhằng trong quản lý và sử dụng nguồn hàng viện trợ.