Công an điều tra đối tượng giả danh Công an để ra oai

Thành Nhân |

Ngày 1.4, một lãnh đạo Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Công an huyện Cái Bè đang điều tra đối tượng Nguyễn Lê Học Thi để làm rõ hành vi giả danh Công an nhân dân.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác của quần chúng nhân dân, có 1 đối tượng giả danh lực lượng Công an nhân dân đang tạm trú trên địa bàn xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè. Vào lúc 20 giờ 30 ngày 29.3, Công an xã Mỹ Lợi B tiến hành kiểm tra hành chính hộ ông N.V.S (địa chỉ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B).

Quá trình làm việc với đối tượng tại nhà ông Nguyễn Văn Sơn, Công an xã tạm giữ gồm: 1 bộ trang phục Cảnh sát giao thông, 1 bộ trang phục Cảnh sát nhân dân, 1 bộ quân hàm và 2 phù hiệu, một thẻ mang tên Nguyễn Nhựt Trường chức vụ Trưởng Công an thuộc đơn vị Công an huyện Tháp Mười, một xe mô tô màu đỏ đen nhãn hiệu FUTURE được gắn xanh mang biển kiểm soát 66B1-034.56 (biển số giả), một giấy đăng ký xe 66P1-399.98, 1 giấy phép lái xe tên Nguyễn Lê Học Thi (sinh năm 2002, cư trú xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), 6 thẻ ảnh mặc trang phục Công an nhân dân.

Đối tượng Nguyễn Lê Ngọc Thi tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Lê Học Thi tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên thật là Nguyễn Lê Học Thi (sinh năm 2002, ngụ ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Các trang phục, quân hàm, phù hiệu Công an nhân dân, biển số xe... là do Thi mua trên mạng xã hội Facebook với giá 2 triệu đồng, giao hàng tại cầu BOT Thanh Mỹ. Ngoài ra, Thi giả danh Công an nhằm để ra oai với con của ông S là Nguyễn Trường Thạnh được 4 tháng và thường xuyên ở nhà ông S.

Vụ việc đang được Công an huyện Cái Bè điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an TPHCM: Không để lọt tội phạm vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam cho biết, hiện các lực lượng đang điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm, không bỏ lọt hành vi.

Những vị trí được đề xuất mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng công an

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Công an đang đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng và các nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, bổ sung.

Công an lập tổ kiểm soát xử lý xe tải gây bụi mù mịt ở Long An

An Long |

Liên quan đến phản ánh trong bài viết "Long An: Khổ sở vì bụi, bán nhà không ai mua cũng vì bụi" trên Báo Lao Động điện tử, Công an tỉnh Long An đã tiến hành lập tổ kiểm soát, xử lý xe tải gây bụi mù mịt, mất an toàn giao thông đồng thời kiểm tra hoạt động của các bến bãi vật liệu.

Nhà trường phân trần việc mua sắm dụng cụ với giá cao gấp nhiều lần

Phan Tuấn |

Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục được Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện bị thổi giá gấp từ 4 đến 6 lần. Liên quan đến sự việc này, một hiệu trưởng nhà trường còn cho rằng họ được nhận hàng trước trước rồi sau đó có người gọi điện gửi hồ sơ qua bưu điện xin thanh toán sau.

Hàng loạt ngôi nhà trăm năm tuổi tại khu phố cổ chờ sập

Nhóm PV |

Giữa lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi không được sữa chữa, trùng tu. Trên các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Chuối,… nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Công nhân nghèo ở “biệt thự” tiền tỉ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Khu biệt thự tiền tỉ Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị bỏ hoang hàng chục năm nay, được chọn làm nơi sinh sống tạm thời của hàng trăm công nhân xây dựng đến từ các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang... Mặc dù gọi là biệt thự nhưng ở đây chỉ là công trình được xây thô, thiếu thốn đủ thứ, chỉ phù hợp với cuộc sống tạm bợ của những công nhân nghèo này.

Nỗi ám ảnh mỗi khi qua con đường kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh

Phương Ngân - Anh Tú |

Quốc lộ 13 là con đường huyết mạch kết nối TP Hồ Chí Minh với Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, nhiều năm qua đoạn quốc lộ 13 qua TP Hồ Chí Minh, từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu, đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân bởi sự ùn tắc nghiêm trọng mỗi khi qua đoạn đường này.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc môi giới hối lộ, nhận 42,8 tỉ đồng để "chạy án" cho hai người trong vụ chuyến bay giải cứu.

Giám đốc Công an TPHCM: Không để lọt tội phạm vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam cho biết, hiện các lực lượng đang điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm, không bỏ lọt hành vi.

Những vị trí được đề xuất mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng công an

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Công an đang đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng và các nội dung đáng chú ý khác tại dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, bổ sung.

Công an lập tổ kiểm soát xử lý xe tải gây bụi mù mịt ở Long An

An Long |

Liên quan đến phản ánh trong bài viết "Long An: Khổ sở vì bụi, bán nhà không ai mua cũng vì bụi" trên Báo Lao Động điện tử, Công an tỉnh Long An đã tiến hành lập tổ kiểm soát, xử lý xe tải gây bụi mù mịt, mất an toàn giao thông đồng thời kiểm tra hoạt động của các bến bãi vật liệu.