Công an đang nỗ lực giải cứu bé gái bị nam thanh niên khống chế khi truy đuổi người thân

PV |

Khi đang cầm dao truy đuổi người thân, thấy có sự xuất hiện của công an, đối tượng Hậu đã bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy đến nhà một người dân, Hậu bế bé gái 3 tuổi, dùng dao khống chế trong nhà tắm.

>>> Giải cứu thành công bé gái bị nam thanh niên khống chế khi truy đuổi người thân

Trưa 28.11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Tài – Trưởng công an xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giải cứu một bé gái 3 tuổi bị một đối tượng nghi ngáo đá dùng dao khống chế trong nhà tắm xảy ra từ sáng nay (28.11).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, công an xã nhận được thông tin của gia đình ông Phạm Duy Sáu (trú tại thôn Thọ Sơn) về việc con trai ông là Phạm Ngọc Hậu (SN 1989) cầm dao truy đuổi người thân. Khi đến gia đình và tiếp cận đối tượng, Hậu cầm dao bỏ chạy đến nhà anh Phạm Văn Thịnh (cùng thôn).

 
Rất đông người dân theo dõi vụ việc. 

Thời điểm này, anh Thịnh không có nhà, con gái lớn đã đi học. Chỉ có chị Đàm Thị Hương (vợ anh Thịnh) đang cho con gái út Phạm Thị Nga (3 tuổi) ăn sáng. Thấy vậy, Hậu bế cháu Nga vào nhà tắm cố thủ.

“Trước sự việc nghiêm trọng, chúng tôi tiến hành tuyên truyền vận động đối tượng, nhưng Hậu không nghe. Ngay sau đó, chúng tôi báo cáo Công an huyện Ninh Giang, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý và giải cứu con tin” - ông Tài thông tin.

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, căn nhà của gia đình nạn nhân nằm sâu trong ngõ nhỏ. Thời điểm này, ngoài các lực lượng Công an huyện Ninh Giang, có lực lượng cơ động và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh có mặt. Đồng thời, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Tiến Tầng – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải cứu cháu bé.

Ngôi nhà của gia đình nạn nhân nằm sâu trong ngõ nhỏ gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc giải cứu bé gái.
Ngôi nhà của gia đình nạn nhân nằm sâu trong ngõ nhỏ gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc giải cứu bé gái.

Được biết, đối tượng Hậu chưa kết hôn, là con lớn trong gia đình. Bản thân đối tượng này có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp.

Tháng 8.2018, đối tượng Hậu vừa mãn hạn tù về tội trộm cắp. Trong khí đó, từ nhà đối tượng Hậu đến nhà cháu bé khoảng 500m. Đặc biệt, giữa 2 gia đình có họ xa và không có mâu thuẫn.

Cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đang có mặt tại gia đình nạn nhân, tìm cách thuyết phục đối tượng để có thể giải cứu cháu bé an toàn.

PV
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên ngáo đá khống chế con tin, gây thương tích cho 2 người

H.L |

Sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng dùng kim tiêm liên tiếp khống chế con tin...

Vụ cướp Quỹ tín dụng ở Quảng Bình: Đối tượng bị giám đốc quỹ quật ngã, khống chế sau chưa đầy 2 phút

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), chiều 20.11 Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã có báo cáo tình hình vụ việc. 

Yêu râu xanh dùng dao khống chế, hiếp dâm cô gái bên bờ suối

H.L |

Lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Hoành khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân. Sự việc bị phát giác, Hoành bị bắt giữ sau đó.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thanh niên ngáo đá khống chế con tin, gây thương tích cho 2 người

H.L |

Sau khi sử dụng ma túy đá, đối tượng dùng kim tiêm liên tiếp khống chế con tin...

Vụ cướp Quỹ tín dụng ở Quảng Bình: Đối tượng bị giám đốc quỹ quật ngã, khống chế sau chưa đầy 2 phút

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), chiều 20.11 Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã có báo cáo tình hình vụ việc. 

Yêu râu xanh dùng dao khống chế, hiếp dâm cô gái bên bờ suối

H.L |

Lợi dụng thời điểm vắng vẻ, Hoành khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân. Sự việc bị phát giác, Hoành bị bắt giữ sau đó.