Công an đang củng cố hồ sơ xử phạt người đàn ông nổ súng ngăn chặn ẩu đả

Thành Nhân |

Công an xã Hựu Thành (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông V.C.T (52 tuổi, ngụ ở xã Hữu Thành, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), với số tiền từ 2 - 5 triệu đồng, về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có phép nhưng không thực hiện đúng quy định.

Ngày 5.2, theo nguồn tin của phóng viên Báo Lao Động, Công an huyện Đức Hoà (tỉnh Long An) vừa ban hành báo cáo về vụ sử dụng công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Hữu Thạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An).

Theo đó, vào lúc 15h20 ngày 4.2.2024 tại đường lộ liên ấp thuộc ấp 1B (xã Hựu Thạnh) xảy ra va chạm giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 51K-879.XX do ông H.Đ.T (30 tuổi, ngụ ở xã Hựu Thạnh) và xe mô tô mang biển kiểm soát 54P6-04XX do ông H.V.U (58 tuổi, ngụ ở xã Hoà Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Hậu quả xe ôtô bị trầy xước. Do hậu quả nhẹ nên hai bên không điện báo công an giải quyết mà tự thương lượng.

Trong quá trình thương lượng thì hai bên có lớn tiếng tranh cãi với nhau và gây ách tắc giao thông. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông V.C.T (52 tuổi, ngụ ở xã Hựu Thạnh) đi ngang thì bị kẹt xe. Thấy hai bên tranh cãi nên ông T gọi điện thoại trực ban công an xã báo vụ việc như trên và yêu cầu công an xã đến giải quyết.

Lúc này hai bên tiếp tục tranh cãi lớn tiếng định xô xát, ông T cùng người dân có mặt tại đó can ngăn nhưng không được. Thời điểm này, nhận thấy tình huống cấp thiết cần ngăn chặn hành vi đánh nhau nên ông T đi đến lấy trong xe mô tô ra 1 khẩu súng (công cụ hỗ trợ loại RG8 bắn đạn cao su) và bắn chỉ thiên 1 phát yêu cầu hai bên không đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Lúc này hai bên ngừng tranh cãi và tự thỏa thuận nhau khắc phục hậu quả và bỏ đi. Công an xã có đến hiện trường lập biên bản vụ việc như trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông V.C.T cung cấp thông tin hiện là phó giám đốc một công ty vệ sĩ và được công ty cấp 1 công cụ hỗ trợ súng bắn đạn cao su, có giấy phép sử dụng và giấy chứng nhận sử dụng do Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cấp.

Xét thấy, ông V.C.T sử dụng công cụ hỗ trợ có giấy phép nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật đã vi phạm điểm e, khoản 2, điều 1, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31.12.2021, Công an xã Hữu Thạnh đang củng cố hồ sơ xử phạt theo quy định.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Long An bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, thu giữ gần 81 triệu đồng

An Long |

Chiều ngày 29.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Công an điều tra thông tin bịa đặt "thảm án 3 người chết trong biệt thự ở Long An"

An Long |

Công an tỉnh Long An khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về việc có án mạng và “đã xác định đối tượng gây ra vụ thảm án làm 03 người tử vong bất thường trong căn biệt thự ở Long An" là thất thiệt, hoàn toàn sai sự thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa thông tin sai sự thật nêu trên.

Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 27.1, Đoàn công tác Trung ương do ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Long An nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024.

Giá xăng dầu được dự báo giảm mạnh trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Trong phiên điều hành tới (thứ 5, ngày 8.2), giá xăng RON 95 được dự báo giảm từ 900 - 1.000 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm từ 800 - 900 đồng/lít; dầu DO giảm từ 400-500 đồng/lít.

Diện mạo cung điện trong Đại nội Huế sau cuộc trùng tu gần 124 tỉ đồng

Phúc Đạt |

HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí các điểm di tích phục vụ khách du lịch dịp Tết, trong đó có điện Kiến Trung - nơi vừa được đầu tư hơn 124 tỉ đồng để trùng tu.

Tinh vi dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản dịp cận Tết

Thu Giang |

Trên mạng xã hội Facebook gần đây liên tục xuất hiện hàng loạt các hội nhóm nhận làm dịch vụ biên lai chuyển khoản giả với mức phí chỉ từ 30.000-40.000 đồng/biên lai theo yêu cầu của khách hàng.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây mua bán thận liên tỉnh

Việt Dũng |

Từ Công Nguyên và đồng bọn từng phải đi bán thận của mình nên nắm rõ "quy trình", đã cùng nhau lập đường dây mua bán bộ phận này, hưởng lợi mỗi lần hàng trăm triệu đồng.

Quảng Bình có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

LÊ PHI LONG |

Ông Phan Phong Phú - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Long An bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, thu giữ gần 81 triệu đồng

An Long |

Chiều ngày 29.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Công an điều tra thông tin bịa đặt "thảm án 3 người chết trong biệt thự ở Long An"

An Long |

Công an tỉnh Long An khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về việc có án mạng và “đã xác định đối tượng gây ra vụ thảm án làm 03 người tử vong bất thường trong căn biệt thự ở Long An" là thất thiệt, hoàn toàn sai sự thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa thông tin sai sự thật nêu trên.

Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 27.1, Đoàn công tác Trung ương do ông Mai Văn Chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Long An nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024.