Công an Đắk Nông liên tiếp bắt các đối tượng buôn bán pháo nổ

Bảo Lâm |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp bắt các đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo nổ.
Đối tượng Long và Thiều bị Công an Đắk Nông tạm giữ hình sự vì tôi buôn bán pháo nổ. Ảnh: Minh Quỳnh
Đối tượng Long và Thiều bị Công an Đắk Nông tạm giữ hình sự vì tội buôn bán pháo nổ. Ảnh: Minh Quỳnh

Chiều 19.1, Công an huyện Krông Nô cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1961), trú tại xã Nâm Nung, huyện Krông Nô để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển pháo nổ.

Trước đó, tối 15.1, bằng các nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Krông Nô đã bắt quả tang Nguyễn Đức Thuận đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Tang vật Công an huyên Krông Nô thu giữ được gần 40 kg pháo nổ các loại.

Qua đấu tranh, Thuận khai nhận, do cần tiền để trả nợ nên đã đặt mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch mang về bán kiếm lời.

Cách đó chưa lâu, chiều 14.1, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tuy Đức đã phối hợp với Công an xã Quảng Tâm bắt quả tang Đinh Gia Long và Đinh Văn Thiều đang có hành vi bán pháo nổ trái phép cho 1 đối tượng trên địa bàn.

Công an Đắk Nông thu giữ tang vật nhiều kg pháo nổ. Ảnh: Minh Quỳnh
Công an Đắk Nông thu giữ tang vật nhiều kg pháo nổ. Ảnh: Minh Quỳnh

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 11 kg pháo nổ các loại. Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào khoảng đầu tháng 1 năm 2021, Long và Thiều góp tiền để mua pháo nổ trên mạng xã hội mang về bán kiếm lời. Chiều 14.1 khi các đối tượng mang pháo nổ đi bán cho khách hàng thì bị lực lượng Công an huyện Tuy Đức bắt giữ cùng tang vật.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, nội dung công tác phòng chống, ngăn chặn pháo nổ là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Thời gian qua, lượng công an trên toàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ trên địa bàn.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Bắt giữ hơn 80kg pháo nổ trên chiếc xe khách giường nằm

QUÁCH DU |

Kiểm tra chiếc xe khách, lực lượng công an (ở Thanh Hóa) phát hiện, trên xe đang vận chuyển hơn 80kg pháo nổ các loại.

Khẩn trương rà soát dự án thủy lợi Buôn Choáh, Đắk Nông

Bảo Lâm |

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí (trong đó có Lao Động), ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra thực tế tình hình đồng ruộng khát nước bên công trình thủy lợi phòng, chống hạn hán vào chiều 18.1.

Thanh Hóa: Đột kích một xưởng sản xuất chế tạo pháo nổ

QUÁCH DU |

Đột kích vào một xưởng chế tạo pháo nổ, cơ quan công an Thanh Hóa thu giữ nhiều quả pháo và một lượng thuốc nổ đang được cất giấu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh Hoá: Bắt giữ hơn 80kg pháo nổ trên chiếc xe khách giường nằm

QUÁCH DU |

Kiểm tra chiếc xe khách, lực lượng công an (ở Thanh Hóa) phát hiện, trên xe đang vận chuyển hơn 80kg pháo nổ các loại.

Khẩn trương rà soát dự án thủy lợi Buôn Choáh, Đắk Nông

Bảo Lâm |

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí (trong đó có Lao Động), ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra thực tế tình hình đồng ruộng khát nước bên công trình thủy lợi phòng, chống hạn hán vào chiều 18.1.

Thanh Hóa: Đột kích một xưởng sản xuất chế tạo pháo nổ

QUÁCH DU |

Đột kích vào một xưởng chế tạo pháo nổ, cơ quan công an Thanh Hóa thu giữ nhiều quả pháo và một lượng thuốc nổ đang được cất giấu.