Công an Đắk Nông gõ cửa nhà dân phát tờ rơi phòng chống tội phạm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Công an huyện Cư Jút đã trực tiếp gõ cửa nhà người dân phát hơn 16.000 tờ rơi tuyên truyền cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Gõ cửa phát tờ rơi cho người dân

Theo Công an huyện Cư Jút, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Loại tội phạm này có nhiều chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Trước thực tế trên, trong ngày 23.6.2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Jút đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đến tận các khu dân cư, nhà người dân để tuyên truyền, phát hơn 16.000 tờ rơi cảnh báo, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

Việc làm này của Công an huyện Cư Jút nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cho người dân trong việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, một người dân huyện Cư Jút chia sẻ: “Việc lực lượng công an phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đến tận tận nhà người dân để tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo, phòng ngừa tội phạm là việc làm rất thiết thực. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin giúp Nhân dân chủ động phòng tránh các thủ đoạn của tội phạm cũng như tích cực phát hiện, tố giác tội phạm”.

Nhiều người dân đã có được thông tin bổ ích để ngăn ngừa loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: Minh Quỳnh
Nhiều người dân đã có được thông tin bổ ích để ngăn ngừa loại tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: Minh Quỳnh

Người dân cần chủ động ngăn ngừa tội phạm

Theo Công an huyện Cư Jút, trong năm 2021 trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, làm thiệt hại của người dân khoảng 1 tỉ đồng.

Trong quý I năm 2022 tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hack Facebook với 5 vụ, gây thiệt hại cho người dân khoảng 600 triệu đồng.

Hầu hết trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đều diễn ra với cùng kịch bản. Đó là việc các đối tượng tội phạm thường lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tin, sự chủ quan, thiếu cảnh giác, thiếu thông tin kiểm chứng, thậm chí là sự hám lời của bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tiền...

Trao đổi về việc này, Thiếu tá Ngô Ngọc Sơn, Phó trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết, trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an huyện Cư Jút đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ.

Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm. Quá trình thụ lý thông tin, đơn vị tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, triệt để trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm răn đe, kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm này.

Tuy nhiên, về lâu về dài, lực lượng Công an huyện Cư Jút đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Thiếu tá Sơn đề nghị người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về chính sách, pháp luật, thường xuyên theo dõi các phương thức, thủ đoạn của tội phạm do cơ quan chức năng thông báo trên các phương tiện, thông tin đại chúng để ngăn ngừa, phòng chống có hiệu quả.

Đặc biệt, trường hợp người dân nào có nghi ngờ về hoạt động của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết vụ việc.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tội phạm rình rập, bủa vây quanh chiếc điện thoại thông minh

Thanh Hải |

Công an các địa phương liên tiếp phá án, bắt giữ các đối tượng lừa đảo qua mạng internet để chiếm đoạt tài sản, nhưng những vụ việc lừa mua hàng đểu trên mạng, cho vay nặng lãi, tìm việc nhẹ lương cao... vẫn tiếp tục khiến nhiều người sập bẫy. Những cảnh báo lừa đảo qua mạng, "quanh" chiếc điện thoại thông minh vẫn hết sức cần thiết với mọi người, mọi lứa tuổi...

Ngăn ngừa tội phạm nước ngoài gia tăng hoạt động tại Việt Nam

V.Dũng |

Ngoài thực hiện các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet..., tình trạng tội phạm nước ngoài sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp thời gian gần đây tại Việt Nam.

Thủ đoạn trộm cắp hơn 1 tỉ đồng của nhóm tội phạm người Mông Cổ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhóm tội phạm người Mông Cổ tiếp cận cặp vợ chồng du khách Thuỵ Điển ở quán phở, trộm cắp chiếc ví bên trong có thẻ visa rồi dùng quẹt mua trang sức, vàng bạc hơn 1 tỉ đồng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tội phạm rình rập, bủa vây quanh chiếc điện thoại thông minh

Thanh Hải |

Công an các địa phương liên tiếp phá án, bắt giữ các đối tượng lừa đảo qua mạng internet để chiếm đoạt tài sản, nhưng những vụ việc lừa mua hàng đểu trên mạng, cho vay nặng lãi, tìm việc nhẹ lương cao... vẫn tiếp tục khiến nhiều người sập bẫy. Những cảnh báo lừa đảo qua mạng, "quanh" chiếc điện thoại thông minh vẫn hết sức cần thiết với mọi người, mọi lứa tuổi...

Ngăn ngừa tội phạm nước ngoài gia tăng hoạt động tại Việt Nam

V.Dũng |

Ngoài thực hiện các hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc qua mạng Internet..., tình trạng tội phạm nước ngoài sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp thời gian gần đây tại Việt Nam.

Thủ đoạn trộm cắp hơn 1 tỉ đồng của nhóm tội phạm người Mông Cổ

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhóm tội phạm người Mông Cổ tiếp cận cặp vợ chồng du khách Thuỵ Điển ở quán phở, trộm cắp chiếc ví bên trong có thẻ visa rồi dùng quẹt mua trang sức, vàng bạc hơn 1 tỉ đồng.