Công an Đắk Nông bắt 2 đối tượng trốn truy nã

Bảo Lâm |

Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại TPHCM.

Công an Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) bắt giữ 2 đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Khuê
Công an Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) bắt giữ 2 đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn tại TPHCM. Ảnh: Minh Khuê

Ngày 14.10, lãnh đạo Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, liên tiếp đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội trồng cây cần sa trái phép và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Công an huyện Đắk Song phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Hiển (SN 1984), trú tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre khi đang lẩn trốn trên địa bàn TPHCM. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã về tội “Trồng cây cần sa trái phép” vào ngày 16.9.2021.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6.2021, Nguyễn Thế Hiển thuê một số đối tượng trồng 2.613 cây cần sa tại một khu đất thuộc thôn 10, xã Nam Bình. Khi bị lực lượng Công an huyện Đắk Song phát hiện bắt quả tang, Hiển đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an huyện Đắk Song đã bắt, xử lý các đối tượng liên quan. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định truy nã về tội “Trồng cây cần sa trái phép”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12.10.2021 Công an huyện Đắk Song phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Thế Hiển khi đang lẩn trốn ở địa bàn khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TPHCM. Quá trình bắt giữ Hiển cố thủ trong nhà, lực lượng Công an tiến hành phá cửa bắt giữ Hiển. Khám xét nơi ở của Hiển, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 126 cây cần sa đang trồng trong nhà. Ngay sau đó đối tượng đã được di lí về Công an huyện Đắk Song phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 11.10, Công an huyện Đắk Song phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Hoàng Thiên Úy (SN 1986), trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk khi đang lẩn trốn trên địa bàn TPHCM. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 17.11.2018.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14.4.2018, tại thôn 2, xã Nâm N’Jang, Đắk Song, Nguyễn Hoàng Thiên Úy đã mượn chiếc xe máy Air Blade của một người quen rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện đối tượng đã được di lí về Công an huyện Đắk Song phục vụ công tác điều tra.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Đắk Nông 18 tháng không tiếp công dân: Do sơ suất trong báo cáo

Phan Tuấn |

Trong 2 năm, tỉnh Đắk Nông 3 lần thay đổi Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp..., tuy nhiên, công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại… của công dân được UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm thực hiện; nhưng, đơn vị tham mưu sơ suất không tổng hợp để cập nhật, đưa vào báo cáo theo quy định.

Đắk Nông sẽ có nhiều chính sách tốt để “hút” nhà đầu tư trở lại

Phan Tuấn |

Với nhiều lợi thế về mặt khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tài nguyên khoảng sản dồi dào… tỉnh Đắk Nông là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính,  các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã xem đây là "đất lành" đến để đầu tư, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả.

Việc giáo viên Đắk Nông bỗng "nợ" hơn 5,5 tỉ đồng: Vì chính sách chưa rõ?

Phan Tuấn |

Hàng trăm giáo viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ “mắc nợ” số tiền hơn 5,5 tỉ đồng tiền ngân sách chi vượt quy định. Nguyên do, Sở Tài chính Đắk Nông và Phòng GDĐT thành phố Gia Nghĩa nhìn nhận khác nhau về Gia Nghĩa thuộc “vùng cao” hay “thành phố”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chủ tịch Đắk Nông 18 tháng không tiếp công dân: Do sơ suất trong báo cáo

Phan Tuấn |

Trong 2 năm, tỉnh Đắk Nông 3 lần thay đổi Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp..., tuy nhiên, công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại… của công dân được UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm thực hiện; nhưng, đơn vị tham mưu sơ suất không tổng hợp để cập nhật, đưa vào báo cáo theo quy định.

Đắk Nông sẽ có nhiều chính sách tốt để “hút” nhà đầu tư trở lại

Phan Tuấn |

Với nhiều lợi thế về mặt khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tài nguyên khoảng sản dồi dào… tỉnh Đắk Nông là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính,  các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã xem đây là "đất lành" đến để đầu tư, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả.

Việc giáo viên Đắk Nông bỗng "nợ" hơn 5,5 tỉ đồng: Vì chính sách chưa rõ?

Phan Tuấn |

Hàng trăm giáo viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ “mắc nợ” số tiền hơn 5,5 tỉ đồng tiền ngân sách chi vượt quy định. Nguyên do, Sở Tài chính Đắk Nông và Phòng GDĐT thành phố Gia Nghĩa nhìn nhận khác nhau về Gia Nghĩa thuộc “vùng cao” hay “thành phố”.