“Đổi súng để lấy sự bình an, hạnh phúc”
Đó là thông điệp mà lực lượng Công an huyện Ea H’leo đã và đang gửi gắm đến bà con trên địa bàn, đặc biệt là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hưởng ứng hoạt động này, những ngày đầu tháng 7, nhiều người dân ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa ở địa phương này đã và đang rủ nhau mang theo súng, vật liệu nổ đến giao nộp cho Công an huyện Ea H’leo.
Đổi lại, bà con được lực lượng Công an phát gạo, quà và một số mặt hàng nhu yếu phẩm khác.
Theo thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo, trong các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn tình trạng người dân tự chế súng, vật liệu nổ để đi săn bắn.
Để bảo đảm bình yên trong các buôn làng, đồng thời thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đơn vị quyết định vào tận buôn làng, triển khai điểm “đổi gạo lấy súng và vật liệu nổ”… Điều vui nhất đối với lực lượng công an là được bà con đồng thuận hưởng ứng rất cao.
"Trong ngày 7.7, thực hiện điểm “đổi gạo lấy súng và vật liệu nổ” tại xã Ea Sol, người dân các buôn đã tự nguyện giao nộp 19 khẩu súng cùng nhiều vật liệu nổ khác cho lực lượng Công an" - thượng tá Hòa cho biết thêm.
Theo thống kê, kế hoạch cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được triển khai từ giữa tháng 6.2023.
Đến nay, đơn vị đã thu giữ hơn 300 khẩu súng các loại và nhiều công cụ hỗ trợ khác do người dân tự nguyện giao nộp.
Lồng ghép tuyên truyền pháp luật
Cũng trong những ngày đầu tháng 7, Công an huyện Ea Súp ở vùng biên cương Đắk Lắk đã lặn lội đến tận những thôn, buôn vùng sâu vùng xa để tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Trong các buổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với các quy định của pháp luật, Công an huyện Ea Súp còn khéo léo lồng ghép, cảnh báo về tác hại, hậu quả của việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Bên cạnh đó, Công an huyện Ea Súp cũng trao tặng các suất quà để khuyến khích những người đã giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ. Hành động này của lực lượng công an đã mang lại niềm vui cho người dân, đặc biệt là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đơn cử như gia đình ông Lý Văn Dầu khi được lực lượng Công an huyện Ea Súp đến nhà vận động thì đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng tự chế.
Tương tự, sau khi trò chuyện với lực lượng công an, được nghe những điều hay lẽ phải, vợ chồng anh Y Nail Siu liền ra sau bếp lấy ra 2 khẩu súng tự chế để giao nộp.
Theo anh Y Nail Siu, sau khi giao nộp súng, anh thấy lòng mình nhẹ đi, không phải lo nghĩ lén lút cất giấu súng như trước.
Theo thống kê của Công an huyện Ea Súp, từ giữa tháng 6.2023 đến nay, đơn vị đã thu giữ hơn 55 khẩu súng và nhiều công cụ hỗ trợ các loại do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.