Công an Đà Nẵng xác minh đối tượng đăng kết quả COVID-19 giả lên mạng

Hữu Long |

Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã xác minh được đối tượng đăng tải kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 giả lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Trong những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 của anh Nguyễn Thanh Long (SN 2002, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Giấy xác nhận giả này có đóng dấu và chữ ký của ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng khẳng định, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-Cov-2 của anh Nguyễn Thanh Long được lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Được biết, trước đó, đối tượng dùng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (trú TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, làm việc nhà hàng trên đường 2 Tháng 9, TP.Đà Nẵng), rồi sửa tên, tuổi, năm sinh của anh Nguyễn Thanh Long. Cuối cùng, đối tượng tung kết quả xét nghiệm giả lên mạng xã hội.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng đăng tải thông tin sai lệch nói trên hiện đang sinh sống ở huyện Hòa Vang. Hiện tại, Công an huyện Hòa Vang đang tiến hành mời các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Chủ động bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp

Hữu Long |

Ngày 4.5, HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương chủ động có phương án triển khai công tác bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát.

Thái Nguyên: Triển khai 28 chốt kiểm soát liên ngành chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, từ chiều 2.5, tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh đã kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Huy động 100% Công an bảo vệ các điểm cách ly COVID-19

Hữu Long |

Mặc dù có chủ trương về việc rút quân nhưng do tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, Công an TP.Đà Nẵng đã huy động 100% lực lượng tại khu cách ly tập trung để phòng dịch.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng: Chủ động bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp

Hữu Long |

Ngày 4.5, HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương chủ động có phương án triển khai công tác bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát.

Thái Nguyên: Triển khai 28 chốt kiểm soát liên ngành chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, từ chiều 2.5, tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh đã kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Huy động 100% Công an bảo vệ các điểm cách ly COVID-19

Hữu Long |

Mặc dù có chủ trương về việc rút quân nhưng do tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, Công an TP.Đà Nẵng đã huy động 100% lực lượng tại khu cách ly tập trung để phòng dịch.