Công an Đà Nẵng thông tin vụ án cha giết con, ném xác xuống sông Hàn

H.VINH |

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Đà Nẵng và Viện kiểm sát Nhân dân TP vẫn chưa tìm được sự thống nhất trong việc xử lý vụ án cha giết con gái rồi ném xuống sông Hàn.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý I.2019 của UBND TP. Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã trả lời về vụ án cha giết con gái rồi ném xác xuống sông Hàn vào ngày 1.2.2019.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho hay, đây là vụ án gây bức xúc dư luận, khi mà người cha giết con, bỏ vào bao cùng 2 cục đá nặng hơn 10 kg rồi vứt xuống sông Hàn.

“Khi nhận được tin báo tội phạm từ người nhà nạn nhân, Công an TP. Đà Nẵng đã vào cuộc và nghi phạm đã tự đầu thú. Chúng tôi rất bức xúc bởi vì Đà Nẵng chưa từng có hành vi như thế này. Khi tiếp nhận vụ án và điều tra xong, Công an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Viện KSND TP. Đà Nẵng để thống nhất đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, lập luận của Viện KSND có những điểm chưa đồng thuận, bởi cho rằng cơ quan điều tra chưa tìm được thi thể của cháu bé" - đại tá Mưu nói

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc công an TP Đà Nẵng.
Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.

Theo đại tá Mưu, cơ quan điều tra đã hợp đồng với những ngư dân ở quận Sơn Trà chuyên làm nghề biển, sử dụng tất cả các loại thuyền đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tổ chức lặn “5 lần 7 lượt” cũng không thấy thi thể của cháu bé.

“Bây giờ buộc chứng minh giết người thì phải có xác. Đấy là điều hết sức khó khăn. Cơ quan điều tra của TP. Đà Nẵng đã ra trực tiếp Bộ Công an và xin ý kiến của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trao đổi với VKSND Tối cao về quan điểm xử lý vụ án. Nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được giữa cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát”, đại tá Mưu thông tin.

Đại tá Mưu cho hay, cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã 2 lần làm văn bản kiến nghị, đề nghị Viện KSND TP phê chuẩn đối tượng Bùi Văn Hời với tội danh Giết người, nhưng đến nay, Viện KSND vẫn chưa có văn bản chính thức trả lời.

“Qua buổi họp báo, tôi cũng mong phóng viên theo dõi, tiếp tục có chung một tiếng nói để thống nhất xử lý hành vi này. Chẳng lẽ sau này có người giết người rồi thủ tiêu xác là không xử được à?”, đại tá Mưu nói.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 24.2, Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.H đến trình báo về việc cháu ngoại của bà là bé B.T.U.N. (SN 2011) bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1985) sát hại, ném xác xuống sông Hàn.

Theo điều tra ban đầu, do vợ cũ là chị H. thường xuyên gọi điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày giữa cháu N. và Hời, khiến người yêu của Hời bỏ về Hàn Quốc, ngày 1.2, Hời đã dùng tay bóp cổ con gái cho đến chết tại một khách sạn và bỏ xác cháu N. vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn, khu vực gần cầu Thuận Phước.

Sau đó, VKSND TP Đà Nẵng đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ, trả tự do cho Hời với lý do chưa tim được thi thể cháu.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố kẻ giết vợ rồi ném xác xuống giếng hoang tại Yên Bái

Vân Trường |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam người chồng bị tình nghi sát hại vợ, phi tang xác dưới giếng hoang.

Điều tra nghi án cha giết con gái rồi ném xuống sông

H.V |

Ngày 25.2, Công an TP. Đà Nẵng đã tạm giữ Bùi Văn Hời (SN 1985, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu B.T.U.N. (SN 2011), con ruột của đối tượng Hời.

Bắt khẩn cấp kẻ giết người ném xác phi tang ở Đắk Lắk

H.L |

Sáng 3.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ giết người, ném xác phi tang xảy ra tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố kẻ giết vợ rồi ném xác xuống giếng hoang tại Yên Bái

Vân Trường |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam người chồng bị tình nghi sát hại vợ, phi tang xác dưới giếng hoang.

Điều tra nghi án cha giết con gái rồi ném xuống sông

H.V |

Ngày 25.2, Công an TP. Đà Nẵng đã tạm giữ Bùi Văn Hời (SN 1985, trú thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu B.T.U.N. (SN 2011), con ruột của đối tượng Hời.

Bắt khẩn cấp kẻ giết người ném xác phi tang ở Đắk Lắk

H.L |

Sáng 3.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ giết người, ném xác phi tang xảy ra tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk).