Công an Chương Mỹ: "Chúng tôi đã làm đúng quy định của pháp luật"

Cường Ngô |

Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, việc khởi tố đối tượng Nguyễn Trọng Trình tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi là đúng quy định và trình tự pháp luật.

Vụ việc bé gái V.N.Q (9 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xâm hại tại vườn chuối, gây chảy máu vùng kín, gãy răng hàm, rạn xương, khiến dư luận phẫn nộ.

Nhiều người cho rằng, việc khởi tố tội Dâm ô người dưới 16 tuổi với bị can Nguyễn Trọng Trình không phù hợp và cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ chưa làm hết trách nhiệm của mình.

Giải thích về quyết định này, ông Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ - cho biết: Tiếp nhận thông tin bé gái bị xâm hại, công an huyện rà soát nhiều người, xác định nghi phạm số một là Nguyễn Trọng Trình, làm nghề bán thịt lợn. Qua nhiều cuộc hỏi cung, nghi phạm này nói chỉ dùng tay sờ vào vùng kín của bé Q.

Công an đưa bé Q đi giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) nhưng lúc này, chỉ khám được bên ngoài vì nạn nhân đang đau và chảy máu nhiều.

"Do yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi phải có hành vi giao cấu, nên sau 9 ngày tạm giữ nghi phạm, Công an huyện Chương Mỹ thống nhất với VKSND huyện Chương Mỹ về việc khởi tố đối tượng Trình tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Nếu kết quả điều tra sau này thấy có đủ căn cứ về hành vi hiếp dâm sẽ chuyển tội danh", ông Dũng nói.

Hình ảnh Trình chở bé gái trên xe máy bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp.
Hình ảnh Trình chở bé gái trên xe máy bị camera an ninh ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Dũng nói, rất khó cho cơ quan điều tra - Công an huyện Chương Mỹ khởi tố ngay hành vi hiếp dâm với đối tượng Nguyễn Trọng Trình.

"Chúng tôi đã làm đúng quy định của pháp luật", ông Dũng nói và cho biết, khung hình phạt của tội Dâm ô từ 6 tháng đến 3 năm nên đã cho bị can tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sáng 21.3, chia sẻ với Lao Động, anh V.T.M - bố cháu bé - cho biết, tình hình sức khỏe con gái anh đã tạm ổn định. Ngày hai lần, anh và vợ đưa bé Q đến trường để nghe giảng, để con quên đi ký ức đau buồn vừa qua.

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ đã chuyển hồ sơ lên Công an TP. Hà Nội để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi khẩn thiết mong cơ quan bảo vệ trẻ em, cơ quan ngôn luận xem xét, vào cuộc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con tôi, cũng như nhanh chóng đưa "yêu râu xanh" ra trừng trị theo đúng quy định của pháp luật", anh M nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nước mắt bé gái 9 tuổi bị "yêu râu xanh" xâm hại ở vườn chuối

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, việc bé V.N.Q bị xâm hại chưa thể kết luận đó là tội phạm "ít nghiêm trọng" được. Bởi, hành vi của đối tượng xâm hại để lại hậu quả rất lớn về thể chất, tinh thần nạn nhân, trong khi nạn nhân mới chỉ 9 tuổi.

Bắt tạm giam kẻ xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở vườn chuối

Cường Ngô |

Ngay trong đêm qua (18.3), Công an thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình, đối tượng có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để điều tra, làm rõ.

Gia đình kẻ xâm hại cháu bé ở vườn chuối yêu cầu viết giấy nhận quà

Cường Ngô |

Theo bố cháu bé bị đối tượng Trình xâm hại ở vườn chuối, gia đình bị can đã chủ động bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình họ yêu cầu phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nước mắt bé gái 9 tuổi bị "yêu râu xanh" xâm hại ở vườn chuối

Cường Ngô |

Theo các chuyên gia, việc bé V.N.Q bị xâm hại chưa thể kết luận đó là tội phạm "ít nghiêm trọng" được. Bởi, hành vi của đối tượng xâm hại để lại hậu quả rất lớn về thể chất, tinh thần nạn nhân, trong khi nạn nhân mới chỉ 9 tuổi.

Bắt tạm giam kẻ xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở vườn chuối

Cường Ngô |

Ngay trong đêm qua (18.3), Công an thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Trọng Trình, đối tượng có hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để điều tra, làm rõ.

Gia đình kẻ xâm hại cháu bé ở vườn chuối yêu cầu viết giấy nhận quà

Cường Ngô |

Theo bố cháu bé bị đối tượng Trình xâm hại ở vườn chuối, gia đình bị can đã chủ động bồi thường 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình họ yêu cầu phải viết giấy nhận quà chứng minh việc đã tiếp nhận số tiền trên.