Công an chốt chặn, bắt nóng nhóm đối tượng thủ súng đạn, giữ người, ép ghi nợ 360 triệu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Tuy Đức vừa bắt nhóm đối tượng dùng vũ lực để giữ người trái pháp luật và ghi giấy nhận nợ 360 triệu đồng.

Ngày 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ hình sự 6 đối tượng bao gồm: Bùi Thị Huyền, trú tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp; Nguyễn Anh Tuấn, Lê Bảo Dương, Phạm Văn Quân, Lăng Văn Hậu đều trú tại xã Đắk Bu So, huyện Tuy Đức và Nguyễn Văn Dự, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu, Bùi Thị Huyền nợ anh Đặng Thanh Hà số tiền 360 triệu đồng. Đây là số tiền thoả thuận giữa Huyền và anh Hà trong quá trình làm rẫy chung với nhau. Huyền không muốn trả số tiền trên nên đã nhờ Nguyễn Anh Tuấn bắt ép anh Hà ra khỏi đất rẫy và ký vào giấy đã nhận số tiền trên.

Các đồ vật lực lượng công an thu giữ tại nhà của đối tương. Ảnh: Bá Hiển
Các đồ vật lực lượng công an thu giữ tại nhà của đối tượng. Ảnh: Bá Hiển

Huyền hứa sẽ trả tiền công cho nhóm của Tuấn 30 triệu đồng. Sau đó, Tuấn đồng ý và rủ Dương, Quân, Dự và Hậu cùng tham gia. Ngày 20.1, cả nhóm đi xe ôtô đến nhà của Đặng Thanh Hà ở bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo.

Khi đến nơi, thấy anh Hà đang đứng sau nhà bếp nên Tuấn đã gọi Hà ra nói chuyện. Khi Hà đi ra khỏi cửa thì Tuấn lao tới đánh tới tấp vào mặt, khiến anh Hà ngã gục xuống đất. Thấy vậy, cả nhóm cùng lao vào dùng tay chân đánh anh Hà.

Lúc này, Tuấn cầm tờ giấy cam kết của Huyền đưa cho anh Hà yêu cầu anh Hà ghi vào nội dung đã nhận đủ số tiền 360 triệu đồng. Do anh Hà không chịu ký nên bị các đối tượng tiếp tục đánh.

Do bị đánh đau nên anh Hà buộc phải ký vào giấy cam kết đã nhận đủ số tiền 150 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn còn lấy một đoạn dây thừng trói hai tay anh Hà rồi cùng nhóm Quân, Dương, Hậu, Dự đưa anh Hà lên xe ôtô chạy về hướng xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

Trên đường đi, Tuấn tiếp tục đe doạ, uy hiếp tinh thần ép buộc anh Hà tiếp tục viết vào giấy đã nhận thêm số tiền 210 triệu đồng của chị Huyền. Khi anh Hà viết giấy xong, nhóm của Tuấn cho xe chở anh Hà về nhà, còn cả nhóm lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Đức đã tập trung huy động lực lượng chốt chặn, truy bắt nóng các đối tượng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, Cơ quan Công an huyện thu giữ một số tang vật bao gồm: 28 viên đạn các loại; 1 bộ sử dụng ma tuý đá; 1 còng số 8; 1 bộ linh kiện tháo rời, nghi là súng ngắn CZ83; 3 ống kim loại nghi nòng súng thể thao.

Hiện công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Khởi tố 3 cán bộ huyện Tuy Đức, Đắk Nông vi phạm về quản lý đất đai

PV |

Đắk Nông - Sáng 24.1, một nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đắk Nông: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển pháo nổ với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Rao bán trái phép đất rừng phòng hộ quanh hang động núi lửa Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 1 tháng trở  lại đây, xung quanh khu vực hang động núi lửa ở xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện tình trạng người dân xây dựng công trình, rao bán trái phép đất rừng phòng hộ.

Khởi tố 3 cán bộ huyện Tuy Đức, Đắk Nông vi phạm về quản lý đất đai

PV |

Đắk Nông - Sáng 24.1, một nguồn tin riêng của Báo Lao Động cho biết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức vi phạm quy định về quản lý đất đai.