Công an Cần Thơ bắt vụ vận chuyển 960 gói thuốc lá lậu ngày đầu ra quân

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.12, Công an TP.Cần Thơ đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và đã bắt được vụ vận chuyển 960 gói thuốc lá lậu ngay ngày đầu ra quân.

Bắt đầu từ ngày 15.12.2021 - 14.02.2022, Công an TP.Cần Thơ huy động toàn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong ngày đầu ra quân, Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã phát hiện một trường hợp vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) phát hiện một trường hợp vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.
Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) phát hiện một trường hợp vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cụ thể, lực lượng phát hiện 1 xe ôtô con nhãn hiệu TOYOTA VIOS, biển kiểm soát 67A-169.XX có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại.

Tang vật thu giữ là 960 gói thuốc lá nhãn hiệu JET và Hero.
Tang vật thu giữ là 960 gói thuốc lá nhãn hiệu JET và Hero.

Qua kiểm tra và phát hiện trên xe cất giấu 960 gói thuốc lá nhập lậu, nhãn hiệu JET và Hero.

Làm việc tại cơ quan công an, bà Lê Ngọc Thanh (sinh năm 1969, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) khai nhận là chủ số thuốc lá trên, bà Thanh mua của một số người từ biên giới ở Châu Đốc, tỉnh An Giang, sau đó đem về bán lại cho khách hàng tại Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long để kiếm lời.

Bà Lê Ngọc Thanh (sinh năm 1969, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) làm việc tại Cơ quan Công an.
Bà Lê Ngọc Thanh (sinh năm 1969, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) làm việc tại cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an quận Bình Thủy tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) sẵn sàng ra quân tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) sẵn sàng ra quân tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong đợt ra quân lần này tập trung tấn công, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm.

Qua đó, chủ động xây dựng phương án xử lý các vấn đề phức tạp, tránh để bị động, bất ngờ; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng ở cơ sở, Công an xã chính quy, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt.

Lực lượng chia làm nhiều tổ, tuần tra khép kín các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn.
Lực lượng chia làm nhiều tổ, tuần tra khép kín các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn.

Ngoài việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ còn giao công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của từng vùng với quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, để người dân được vui xuân, đón Tết.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ đổi lô vaccine phòng COVID-19 gia hạn tiêm cho học sinh

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin, đã chỉ đạo Sở Y tế giữ lại số vaccine Pfizer gia hạn thời gian; đồng thời sẽ lấy nguồn vaccine Pfizer khác để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Cần Thơ thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.12, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 có quy mô 300 giường để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: 7/9 quận, huyện cấp độ 4, người dân vui chơi như chưa có COVID-19

Tạ Quang |

Cần Thơ - Từ ngày 13.12, TP triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19, thế nhưng một số người dân vẫn lơ là thong dong tụ tập không đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ đổi lô vaccine phòng COVID-19 gia hạn tiêm cho học sinh

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thông tin, đã chỉ đạo Sở Y tế giữ lại số vaccine Pfizer gia hạn thời gian; đồng thời sẽ lấy nguồn vaccine Pfizer khác để triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Cần Thơ thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.12, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 có quy mô 300 giường để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.