Công an Cần Thơ bắt thêm một đối tượng chống phá Nhà nước

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Bình là em ruột của Lê Minh Thể, đối tượng đã bị xử phạt 2 năm tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”...

Ngày 22.12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Thị Bình (sinh năm 1976, đăng ký thường trú: Số nhà 367/38, đường Trần Quang Diệu, khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Đối tượng Lê Thị Bình bị công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp.
Đối tượng Lê Thị Bình bị công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp.

Qua quá trình khám xét, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, Nhà nước.

Đối tượng Lê Thị Bình là em ruột của Lê Minh Thể (bị xử phạt 2 năm tù với cùng tội danh trên).

Theo cáo trạng, Thể tham gia mạng xã hội Facebook với tài khoản sử dụng là “Le Minh The”. Đối tượng này thường xuyên phát trực tiếp (livestream) nhiều nội dung và bình luận về các vấn đề xã hội.

Theo kết luận giám định của Sở TTTT TP. Cần Thơ, trong 7 file livestream của Thể có nội dụng tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước; phá hoại sự đoàn kết toàn dân; gây chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Gây phương hại đến an ninh chính trị quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Những hành vi phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... cần phải được xử lý nghiêm.

Giải pháp đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng để chống phá cách mạng

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG |

Thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để chống phá cách mạng nước ta là mối nguy hại thực sự, gây ra nhiều khó khăn và tạo lực cản lớn để Việt Nam tiếp cận và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhận diện những thủ đoạn lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch

PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng |

Nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với những thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

VƯƠNG TRẦN |

Những hành vi phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... cần phải được xử lý nghiêm.

Giải pháp đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng để chống phá cách mạng

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH BẮC - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG |

Thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để chống phá cách mạng nước ta là mối nguy hại thực sự, gây ra nhiều khó khăn và tạo lực cản lớn để Việt Nam tiếp cận và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhận diện những thủ đoạn lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch

PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng |

Nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với những thủ đoạn lợi dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.