Công an Cần Thơ bắt 9 đối tượng, thu giữ 199 tép heroin

TRI LƯU |

Ngày 21.10, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố này, bắt 9 đối tượng và thu giữ 199 tép heroin.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, ngày 17.10, Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an cơ sở triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố bắt 9 đối tượng, thu giữ 199 tép heroin, 1 xe ôtô, 5 xe môtô và 9 điện thoại di động.

Công an TP.Cần Thơ thu giữ 199 tép heroin. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do Lê Văn Kiệt (sinh năm 1964, ở tỉnh Gia Lai) và Võ Văn Hậu (sinh năm 1985, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cầm đầu.

Còn đối tượng Lê Thanh Long (sinh năm 1980, phường Lê Bình, quận Cái Răng) là người trực tiếp giao ma túy cho người nghiện theo sự chỉ đạo của Kiệt.

Vụ việc được Công an thành phố giao Công an quận Cái Răng tiếp tục điều tra, xử lý. Ảnh: CACC

Cũng theo Công an TP.Cần Thơ, đối tượng Kiệt mua ma túy của một người không rõ họ, tên, địa chỉ, sau đó phân chia ra từng tép nhỏ và bán lại cho người nghiện ở TP.Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long để thu lợi bất chính.

Hiện, vụ việc được Công an thành phố giao Công an quận Cái Răng tiếp tục điều tra, xử lý.

TRI LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 10 năm, chưa làm xong 7km đường

TRẦN LƯU |

Chỉ 7km đường ngay trung tâm TP Cần Thơ, nhưng suốt 10 năm qua dự án vẫn đang ách tắc. Từ thành phố chuyển về Bộ, rồi Bộ lại đẩy xuống thành phố, còn người dân địa phương thì khổ sở vì tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.

Công an Cần Thơ chỉ đạo điều tra việc "bảo kê" xây dựng trái phép

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 11.10, Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, trước phản ánh về tình trạng thuê giang hồ "bảo kê" xây dựng lấn chiếm đất công ở huyện Cờ Đỏ, công an thành phố sẽ chỉ đạo điều tra. Nếu đủ hồ sơ sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc công an Cần Thơ nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

TRẦN LƯU |

Ngày 8.1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự và chỉ đạo tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Công an TP.Cần Thơ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần Thơ: 10 năm, chưa làm xong 7km đường

TRẦN LƯU |

Chỉ 7km đường ngay trung tâm TP Cần Thơ, nhưng suốt 10 năm qua dự án vẫn đang ách tắc. Từ thành phố chuyển về Bộ, rồi Bộ lại đẩy xuống thành phố, còn người dân địa phương thì khổ sở vì tình trạng kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.

Công an Cần Thơ chỉ đạo điều tra việc "bảo kê" xây dựng trái phép

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 11.10, Đại tá Hồ Trung Lập - Phó Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, trước phản ánh về tình trạng thuê giang hồ "bảo kê" xây dựng lấn chiếm đất công ở huyện Cờ Đỏ, công an thành phố sẽ chỉ đạo điều tra. Nếu đủ hồ sơ sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc công an Cần Thơ nhận Huân chương Chiến công hạng nhất

TRẦN LƯU |

Ngày 8.1, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự và chỉ đạo tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020 của Công an TP.Cần Thơ.