Công an cam kết xử nghiêm vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Phạm Đông |

Ngày 3.4, Công an huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang tích cực làm rõ vụ việc học sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng bị bạn cùng lớp đánh hội đồng và quay clip.

Theo báo cáo của Công an huyện Ân Thi, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 (ngày 22.3), em Y - học sinh lớp 9A Trường THCS Phù Ủng đang trực nhật thì bị một nhóm bạn cùng lớp xông vào tát, đấm, đá, lột quần áo và quay video chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhà trường yêu cầu các học sinh xóa clip, đồng thời tổ chức cuộc họp giữa gia đình các em để hòa giải.

Tuy nhiên, khi đoạn clip em Y bị đánh hội đồng được chia sẻ trên mạng xã hội, do quá bức xúc, gia đình em Y đã gửi đơn đến Công an xã Phù Ủng, Công an huyện Ân Thi kiến nghị xử lý.

Tiếp nhận thông tin, công an xác định nhóm bạn đánh em Y gồm có 5 người, do mâu thuẫn, xích mích trong học tập và cuộc sống nên tổ chức đánh em Y.

Lực lượng Công an trò chuyện với gia đình em Y.
Lực lượng công an trò chuyện với gia đình em Y.

Thiếu tá Bùi Xuân Tú - Phó trưởng Công an huyện Ân Thi cho biết, đã động viên gia đình đưa cháu đi thăm khám và điều trị để ổn định tâm lý, đây cũng là căn cứ để phục vụ việc điều tra; cam kết nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện em Y đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên, sức khỏe của em đang dần hồi phục, tiến triển tốt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp xảy ra tình trạng bạo lực học đường trong một thời gian ngắn

Phạm Đông - Lan Nhi |

Tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian gần đây. Đã có khá nhiều vụ việc học sinh nữ đánh hội đồng, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Hưng Yên: Không thể xin lỗi là xong

Đặng Chung |

Trước những chỉ trích của dư luận xã hội, 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng ở Hưng Yên bày tỏ hối hận, gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và mong được tha thứ. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các nữ sinh này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, không thể nói xin lỗi là cho qua chuyện.

Phải đình chỉ học 6 tháng đối tượng đánh hội đồng nữ sinh ở Hưng Yên

Thảo Anh |

"Nếu chúng ta học tập những quốc gia tiên tiến, ắt phải áp dụng chính sách không khoan nhượng, tức đình chỉ học 6 tháng đến 1 năm đối với những đối tượng có hành vi làm nhục, bạo hành học đường" - chuyên gia tâm lý kiến nghị.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Liên tiếp xảy ra tình trạng bạo lực học đường trong một thời gian ngắn

Phạm Đông - Lan Nhi |

Tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian gần đây. Đã có khá nhiều vụ việc học sinh nữ đánh hội đồng, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Hưng Yên: Không thể xin lỗi là xong

Đặng Chung |

Trước những chỉ trích của dư luận xã hội, 5 nữ sinh tham gia đánh hội đồng ở Hưng Yên bày tỏ hối hận, gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và mong được tha thứ. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các nữ sinh này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, không thể nói xin lỗi là cho qua chuyện.

Phải đình chỉ học 6 tháng đối tượng đánh hội đồng nữ sinh ở Hưng Yên

Thảo Anh |

"Nếu chúng ta học tập những quốc gia tiên tiến, ắt phải áp dụng chính sách không khoan nhượng, tức đình chỉ học 6 tháng đến 1 năm đối với những đối tượng có hành vi làm nhục, bạo hành học đường" - chuyên gia tâm lý kiến nghị.