Công an các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long tấn công truy quét "cát tặc"

Thành Nhân |

Lực lượng công an các địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã ra quân xử lý, truy quét “cát tặc”.

“Cát tặc” hoạt động vào ban đêm

Mới đây, vào lúc 2h30 ngày 7.6, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hàm Luông thuộc thủy phận xã Tân Phú, (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), tổ công tác phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bến Tre) đã phát hiện một phương tiện thủy do đối tượng V.M.T (23 tuổi) điều khiển và đối tượng P.T.H (18 tuổi), cùng ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang vận chuyển 141m3 cát. Cả hai đối tượng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát chứa trên phương tiện.

Phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép bị Tổ công tác phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre phát hiện bắt giữ trên tuyến sông Hàm Luông thuộc thủy phận xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) vào lúc 2 giờ 30 phút, ngày 7.6.2023. Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre.
Phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép bị Tổ công tác phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre phát hiện bắt giữ trên tuyến sông Hàm Luông thuộc thủy phận xã Tân Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) ngày 7.6.2023. Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre

Trước đó, vào lúc khoảng 22h ngày 3.6, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Tiền (đoạn thủy phận thuộc xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), tổ công tác phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bến Tre) phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện thủy (tàu sắt) không biển số, có gắn thiết bị bơm hút tự chế đang khai thác cát sông trái phép.

Các đối tượng trên 2 phương tiện thủy (tàu sắt) trên gồm: N.V.T (38 tuổi); N.V.P (44 tuổi); T.H.P (45 tuổi); H.V.N (40 tuổi) cùng ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; N.V.T (39 tuổi), ngụ ấp 4, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

2 phương tiện thủy (tàu sắt) không biển số, có gắn thiết bị bơm hút tự chế đang khai thác cát sông trái phép Vào khoảng 22 giờ, ngày 3.6.2023 trên tuyến sông Tiền tại đoạn thủy phận thuộc xã Phú Túc (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre
2 phương tiện thủy (tàu sắt) không biển số, có gắn thiết bị bơm hút tự chế đang khai thác cát sông trái phép Vào khoảng 22 giờ, ngày 3.6.2023 trên tuyến sông Tiền tại đoạn thủy phận thuộc xã Phú Túc (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre

Lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc thực tế, trong khoang 2 tàu sắt trên chứa tổng cộng 88,224 m³ cát.

Qua làm việc, các đối tượng trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến phương tiện dùng để khai thác cát.

Truy quét “cát tặc”

Tại Tiền Giang, lúc 2h30 ngày 4.6, trên tuyến sông Tiền (đoạn thuộc thủy phận của xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Cái Bè phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phan Hồng Thái (39 tuổi, ngụ ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công) và đối tượng Trịnh Chí Thanh (20 tuổi, ngụ ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) đang thực hiện hành vi bơm cát từ lòng sông lên phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang chứa hơn 41m3 cát. Làm việc với công an, Thái và Thanh thừa nhận hành vi bơm hút cát trái phép.

Công an huyện Cái Bè bắt quả tang phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.
Công an huyện Cái Bè bắt quả tang phương tiện đang bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.

Tại kỳ họp báo quý I.2023 do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức, đại tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, do yêu cầu thực hiện các công trình giao thông nên nhu cầu cát trong thời gian tới rất lớn. Do đó, tình hình khai cát dự báo sẽ còn tiếp tục phức tạp hơn nữa.

Theo đại tá Lộc, liên quan đến việc khai thác cát trái phép, trong quý I/2023, công an đã bắt và đã khởi tố 2 vụ, hiện đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố thêm 1 vụ án nữa. Bên cạnh đó, Công an đang nắm, giám sát 141 đối tượng và 110 phương tiện liên quan đến khai thác cát trái phép.

"Hiện nay, những đối tượng chính, chủ khai thác cát lại thuê những người có hoàn cảnh khó khăn, người không có tài sản để thực hiện khai thác cát. Mỗi đêm, chủ khai thác cát trả tiền công cho họ. Còn các phương tiện tàu, ghe khai thác cát trái phép thì ký hợp đồng thuê phương tiện", đại tá Nguyễn Văn Lộc thông tin.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc cũng khẳng định, dù khó khăn thế nào, lực lượng công an sẽ sử dụng tất cả biện pháp nghiệp vụ để thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý, răn đe các đối tượng liên quan đến vấn đề khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công an Tiền Giang ra quân xử lý cát tặc sau phản ánh của Báo Lao Động

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng nhiều tàu khai thác cát trái phép "tung hoành" hạ nguồn sông Tiền, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang ra quân bắt quả tang 6 tàu, ghe liên quan đến việc khai thác cát trái phép.

Chuyên gia bày tỏ quan ngại nạn cát tặc “tung hoành” hạ nguồn sông Tiền

Thành Nhân |

Tiền Giang - Việc khai thác cát sông ở vùng ven biển về lâu dài sẽ dẫn đến hệ lụy gây gia tăng sạt lở và mặn xâm nhập xuống tầng nước ngầm trong lòng đất.

Cát tặc tung hoành hạ nguồn sông Tiền

Thành Nhân |

Tiền Giang - Nhiều tàu khai thác cát trái phép “tung hoành” dưới hạ nguồn sông Tiền, Công an địa phương cho rằng, không thể xử lý dứt điểm vì gặp khó khăn do thiếu nhân lực để truy quét.

Cần Thơ gấp rút xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải quyết thiếu máu

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đang gấp rút xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm sớm giải quyết căng thẳng tình trạng thiếu máu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cả xóm bị cắt điện, người dân đổ ra ngõ tránh nóng

TÙNG GIANG - ĐINH THIÊN |

Dưới thời tiết oi ả của mùa hè, tại Hà Nội nhiều khu vực bị cắt điện. Ở trong nhà bí bách nên người dân ra sân tập thể trò chuyện, tán gẫu để tránh nóng.

Một công ty con của EVN nói không với nợ vay, doanh thu gần 15 tỉ mỗi ngày

Quang Dân |

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu Nhiệt điện Phả Lại (thành viên EVN) đạt 1.311 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì. Bên cạnh đó, công ty còn gây ấn tượng khi không ghi nhận nợ vay tài chính trong thời gian qua.

Quá trình hô biến nhà cao tầng thành nhà liền kề, biệt thự ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) ban đầu là tòa nhà cao tầng theo quy hoạch, sau vài lần điều chỉnh đã được “hô biến” thành đất liền kề, biệt thự.

Vụ hô biến đất công thành tư ở Tuyên Quang sau 1 năm được phanh phui

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau gần 1 năm được phanh phui trước dư luận, vụ việc âm thầm "hô biến" hàng nghìn m2 đất công tại xã Phúc Ứng (huyện Sơn Dương) thành đất sở hữu tư đã có kết quả kiểm tra, trách nhiệm của các cá nhân được chỉ ra nhưng đến nay chưa một ai bị xử lý.

Công an Tiền Giang ra quân xử lý cát tặc sau phản ánh của Báo Lao Động

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng nhiều tàu khai thác cát trái phép "tung hoành" hạ nguồn sông Tiền, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang ra quân bắt quả tang 6 tàu, ghe liên quan đến việc khai thác cát trái phép.

Chuyên gia bày tỏ quan ngại nạn cát tặc “tung hoành” hạ nguồn sông Tiền

Thành Nhân |

Tiền Giang - Việc khai thác cát sông ở vùng ven biển về lâu dài sẽ dẫn đến hệ lụy gây gia tăng sạt lở và mặn xâm nhập xuống tầng nước ngầm trong lòng đất.

Cát tặc tung hoành hạ nguồn sông Tiền

Thành Nhân |

Tiền Giang - Nhiều tàu khai thác cát trái phép “tung hoành” dưới hạ nguồn sông Tiền, Công an địa phương cho rằng, không thể xử lý dứt điểm vì gặp khó khăn do thiếu nhân lực để truy quét.