Công an Bình Thuận bắt tạm giam đối tượng lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) đã đến nơi đối tượng Lương Thị Hồng Châu đang tạm trú ở tỉnh Bình Phước để thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, về hành vi lừa đảo hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 6.5, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can Lương Thị Hồng Châu để tạm giam điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khám xét chỗ ở của bị can tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, bị can Châu được di lí về Bình Thuận để tiếp tục các thủ tục tố tụng theo quy định.

Theo hồ sơ điều tra, Lương Thị Hồng Châu (sinh năm 1983, tạm trú TX. La Gi, Bình Thuận) từng có thời gian làm việc tại một Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Sau khi nghỉ việc tại Quỹ tín dụng nhân dân, do quen biết với nhiều người muốn vay vốn để đáo hạn ngân hàng nên Châu đã đi vay của nhiều người để cho vay lại làm đáo hạn, hưởng chênh lệch.

Bị an Lương Thị Hồng Châu nghe công an đọc lệnh. Ảnh: CA
Bị can Lương Thị Hồng Châu nghe công an đọc lệnh. Ảnh: CA

Từ tháng 1.2018 đến tháng 4.2019, Châu vay tiền của khoảng 19 người (thống kê được đến thời điểm này). Tuy nhiên, tháng 4.2019, Châu phát hiện mình bị thâm hụt tiền và mất khả năng trả nợ nhưng vẫn tiếp tục vay hơn 34 tỉ đồng của nhiều người khác với lý do để “làm đáo hạn ngân hàng” và “kinh doanh bất động sản” nhưng lại sử dụng để trả gốc, lãi cho những người đã cho vay trước đó (thủ đoạn lấy của người sau, trả cho người trước) và tiêu xài cá nhân,…

Theo thống kê, tổng số tiền Châu đã vay của 16 người (trong tổng số 19 người) là hơn 144 tỉ đồng.

Bước đầu xác định số tiền mà Châu lừa đảo lên đến hơn 200 tỉ đồng. Hành vi của Châu là đưa ra thông tin cần vay để làm đáo hạn ngân hàng, từ đó, nhiều người tin tưởng cho Châu vay nhưng khi có tiền thì Châu lại sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Tổng số tiền mà Châu đã chiếm đoạt là hơn 49 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được PC01 Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Cty bất động sản lừa đảo bán đất của người khác lấy 2,5 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đất của người khác nhưng Trung vẫn nhờ vẽ phân lô, đổ bê tông làm đường để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng. Sau đúng 1 năm bị bắt, sáng nay, Cao Đức Trung bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nổ được thừa kế hàng trăm tỉ để lừa đảo hơn 5 tỉ đồng

QUANG HIỂN |

Nghệ An - Người phụ nữ “nổ” được thừa kế số tài sản khổng lồ từ một Việt kiều rồi cho biết, mình cần tiền để làm thủ tục giấy tờ. Nếu ai cho Thủy mượn tiền thì sẽ được chia phần.

Bắt nhân viên bán phân bón lừa đảo, tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 29.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của một nhân viên công ty ở thành phố để điều tra về 2 hành vi “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giám đốc Cty bất động sản lừa đảo bán đất của người khác lấy 2,5 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Đất của người khác nhưng Trung vẫn nhờ vẽ phân lô, đổ bê tông làm đường để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng. Sau đúng 1 năm bị bắt, sáng nay, Cao Đức Trung bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nổ được thừa kế hàng trăm tỉ để lừa đảo hơn 5 tỉ đồng

QUANG HIỂN |

Nghệ An - Người phụ nữ “nổ” được thừa kế số tài sản khổng lồ từ một Việt kiều rồi cho biết, mình cần tiền để làm thủ tục giấy tờ. Nếu ai cho Thủy mượn tiền thì sẽ được chia phần.

Bắt nhân viên bán phân bón lừa đảo, tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 29.4, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở của một nhân viên công ty ở thành phố để điều tra về 2 hành vi “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.