Công an Bình Dương thông tin vụ cháu gái bị khống chế, hiếp dâm khi ở nhà

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cháu gái 15 tuổi đang ở nhà, bất ngờ bị gã thanh niên vào khống chế, hiếp dâm.

Tối ngày 13.11, Công an tỉnh Bình Dương chính thức thông tin vụ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi xảy ra ở  Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, liên quan đến vụ việc, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng (28 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là em L.T.M.T (sinh năm 2006, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Theo điều tra, khoảng 10h45 ngày 11.11, đối tượng Tùng đi nhậu về thì thấy em  L.T.M.T đang ở nhà một mình.

Lúc này, Tùng đi vào nhà khống chế em L.T.M.T. Dù em  L.T.M.T đã kêu cứu, van xin, tuy nhiên đối tượng Tùng vẫn dùng vũ lực đánh, khống chế, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm em L.T.M.T. Trước khi rời khỏi nhà, đối tượng này còn lấy đi 2 điện thoại di động của nạn nhân rồi mới bỏ đi.

Do hoảng sợ, em L.T.M.T. đã dùng dao cứa vào cổ tay định tự tử, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, bố mẹ của em L.T.M.T. đi làm về, phát hiện sự việc và được cháu kể lại nên đã trình báo Công an xã Long Tân, huyện Dầu tiếng, tỉnh Bình Dương.

Vụ việc sau đó được công an các cấp vào cuộc điều tra và tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng để điều tra làm rõ vụ án.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Kẻ trộm đột nhập tiệm bán đồ chống trộm lấy cắp nhiều tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ kẻ gian đột nhập tiệm bán đồ chống trộm lấy cắp nhiều tài sản.

Bình Dương xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình mới ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiện nay, mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận trên 500 ca mắc COVID-19. Để việc phòng chống dịch hiệu quả và chăm sóc người bệnh tốt hơn, ngành y tế Bình Dương đã ban hành quy trình xử lý F0 phát hiện tại cộng đồng.

Bình Dương: Trường học chưa mở, trẻ em mướt mồ hôi luyện chữ ở phòng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, các trường học vẫn chưa mở lại, giáo viên không có việc làm. Trẻ em vất vả học tập, vạ vật ở các dãy trọ nhỏ hẹp. Phụ huynh đến nhà máy sản xuất không an tâm khi bỏ mặc con ở nhà.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bình Dương: Kẻ trộm đột nhập tiệm bán đồ chống trộm lấy cắp nhiều tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ kẻ gian đột nhập tiệm bán đồ chống trộm lấy cắp nhiều tài sản.

Bình Dương xử lý F0 tại cộng đồng trong tình hình mới ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

BÌNH DƯƠNG - Hiện nay, mỗi ngày tỉnh Bình Dương vẫn ghi nhận trên 500 ca mắc COVID-19. Để việc phòng chống dịch hiệu quả và chăm sóc người bệnh tốt hơn, ngành y tế Bình Dương đã ban hành quy trình xử lý F0 phát hiện tại cộng đồng.

Bình Dương: Trường học chưa mở, trẻ em mướt mồ hôi luyện chữ ở phòng trọ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, các trường học vẫn chưa mở lại, giáo viên không có việc làm. Trẻ em vất vả học tập, vạ vật ở các dãy trọ nhỏ hẹp. Phụ huynh đến nhà máy sản xuất không an tâm khi bỏ mặc con ở nhà.