Vụ tai nạn gây tranh cãi khi một số người cho rằng An bị công an tác động dẫn đến tai nạn khi truy đuổi.
Sau khi tỉnh dậy, Nguyễn Duy An trình bày rằng, khoảng 19 giờ ngày 9.5, An một mình điều khiển xe môtô biển kiểm soát 74 K6-2730, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe theo quy định. Vừa điều khiển xe môtô phân khối lớn (có dung tích 105 cm3) vừa là xe mang biển kiểm soát giả, xe không rõ nguồn gốc, do vậy, khi thấy tổ công tác đặc biệt của Công an huyện Phong Điền đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại km02+90m QL 49B, thuộc xã Phong Hòa, An hoảng sợ, điều khiển xe môtô, rú ga bỏ chạy.
"Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng An vẫn rồ ga chạy tiếp. Khi chạy đến đường thuộc thôn Đông Thượng, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, do điều khiển xe môtô chạy với tốc độ cao, đi trên đường hẹp khi băng qua đường cắt ngang có độ lệch cao, mặt đường gồ ghề, bong tróc, dẫn đến xe mất thăng bằng và tôi tự ngã gây tai nạn giao thông" - Nguyễn Duy An trình bày.
Lời khai của An được thực hiện vào ngày 22.5, tại khoa Răng-Hàm-Mặt Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2, dưới sự chứng kiến giám hộ của ông Nguyễn Duy Phong bố đẻ của An và bác sỹ Đoàn Phước Long, khoa Răng-Hàm-Mặt.
Trong một bản tin gửi đến báo chí, cơ quan công an cho rằng đối chiếu với lời khai của An thì việc một số trang mạng đăng thông tin em Nguyễn Duy An bị ngã do bị Công an truy đuổi, tác động là không đúng sự thật.