Công an bắt giữ 3 người làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 3 người làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 2.3.2022, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Võ Hoàng Lảm (sinh năm 1994), Thạch Văn Hiếu (sinh năm 1996 cùng ngụ tại tỉnh Cà Mau) và Thị Ngọc Hai (vợ của Võ Hoàng Lảm, sinh năm 1997, ngụ tại tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an thị xã phát hiện nhiều đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để rao bán các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu giả của các tổ chức, cơ quan nhà nước.

Lực lượng trinh sát đã bắt quả tang Lảm và Hiếu khi các đối tượng đang giao dịch “Hồ sơ xin việc” giả tại địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Hai vợ chồng trong đường dây làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.
Hai vợ chồng trong đường dây làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức. Ảnh: CABC

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 08 con dấu và mộc tên các loại. Ngoài ra, công an thu giữ 2 chứng chỉ cùng 7 bản phôtô công chứng văn bằng, chứng chỉ, hơn 1.000 tờ giấy khám sức khỏe, đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, sổ hộ khẩu có đóng mộc dấu của các cơ quan, tổ chức và chữ ký cùng các tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận bản thân sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ.

 
Đối tượng Thạch Văn Hiếu. Ảnh: CABC

Khi “khách” có nhu cầu, Hiếu sẽ liên hệ với Lảm để đặt làm theo yêu cầu của “khách”. Sau đó, số hồ sơ trên sẽ được đối tượng Hai (vợ của Lảm) ở nhà trọ tự ký tên, đóng dấu và đưa cho Lảm đem đi bán cho người khác để thu lợi.

Mỗi “Hồ sơ xin việc” Hiếu thu của khách từ 350.000 đồng - 450.000 đồng/01 bộ và trả Lảm với giá 250.000 đồng/01 bộ. Hiện vụ việc đang được Công an thị xã tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nữ lớp trưởng bị mẹ bạn đánh nhập viện do mâu thuẫn chỗ ngồi của 2 nam sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong lúc đứng giữa can ngăn một phụ huynh "dạy dỗ" 1 nam sinh vì mâu thuẫn với con mình trước đó, một nữ lớp trưởng đã bị vị phụ huynh này đánh phải nhập viện.

Tai nạn gần trạm thu phí Quốc lộ 13, người đàn ông tử vong thương tâm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy. Người đàn ông tử vong thương tâm gần trạm thu phí trên Quốc lộ 13.

Trớ trêu cảnh Trạm y tế phường cạn kinh phí, nợ tiền điện, nước nhiều tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều trạm y tế phường đang gặp khó khăn về tài chính, thậm chí phải nợ tiền điện, tiền nước... nhiều tháng liền.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ lớp trưởng bị mẹ bạn đánh nhập viện do mâu thuẫn chỗ ngồi của 2 nam sinh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong lúc đứng giữa can ngăn một phụ huynh "dạy dỗ" 1 nam sinh vì mâu thuẫn với con mình trước đó, một nữ lớp trưởng đã bị vị phụ huynh này đánh phải nhập viện.

Tai nạn gần trạm thu phí Quốc lộ 13, người đàn ông tử vong thương tâm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy. Người đàn ông tử vong thương tâm gần trạm thu phí trên Quốc lộ 13.

Trớ trêu cảnh Trạm y tế phường cạn kinh phí, nợ tiền điện, nước nhiều tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều trạm y tế phường đang gặp khó khăn về tài chính, thậm chí phải nợ tiền điện, tiền nước... nhiều tháng liền.