Công an bắt 1 đối tượng vụ chém đứt lìa bàn tay người đàn ông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ một đối tượng và đang truy tìm một đối tượng khác liên quan vụ chém người đàn ông đứt lìa bàn tay.

Tối 29.8, Công an tỉnh Bình Dương thông tin quá trình điều tra vụ người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay xảy ra sáng cùng ngày tại một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã bắt giữ Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, Thành Hồ Chí Minh) và ra thông báo truy tìm đối tượng Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân vụ cố ý gây thương tích là ông Vũ Đức Kiêm (sinh năm 1972, ngụ khu phố 8, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) nghề nghiệp không ổn định, hiện ở nhà trong giai đoạn dịch bệnh.

Người đàn ông được đưa bệnh viện cấp cứu. Ảnh: T.Hải
Người đàn ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: T.Hải

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9h ngày 29.8, đối tượng Trần Hoàng Huynh và đối tượng Đặng Quốc Hưng điều khiển xe ôtô 50 chỗ ngồi chở bệnh nhân F0 từ trường Tiểu học Thuận Giao (Thành phố Thuận An) đến cách ly điều trị tại Trường Cao đẳng y tế Bình Dương thuộc khu phố 9, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một.

Khi bệnh nhân xuống xe vào khu cách ly, ông Vũ Đức Kiêm và Đặng Quốc Hưng có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ông Kiêm dùng gạch đá ném vào xe ôtô của Hưng và đánh nhau với Hưng.

Lúc này, đối tượng Trần Hoàng Huynh ngồi trên xe thấy vậy liền lấy 1 mã tấu xuống chém 1 nhát làm ông Kiêm bị đứt lìa bàn tay phải.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Sau khi gây án, đối tượng Đặng Quốc Hưng điều khiển xe ôtô chở Trần Hoàng Huynh bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Kiêm được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Đối tượng Đặng Quốc Hưng sau đó quay lại hiện trường lấy phương tiện ôtô thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Công an Thành phố Thủ Dầu Một đang kêu gọi đối tượng Trần Hoàng Huynh mau chóng đến cơ quan công an để đầu thú và giải quyết vụ án.

Đối tượng gây án là một tài xế chở bệnh nhân COVID-19. Ảnh: T.Hải
Đối tượng gây án là một tài xế chở bệnh nhân COVID-19. Ảnh: T.Hải
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nam bảo vệ bị người đàn ông trên xe khách rút mã tấu chém đứt lìa bàn tay

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hai thanh niên chạy xe cấp cứu miễn phí đã nỗ lực đi nhiều nơi để tìm bệnh viện phẫu thuật cho người đàn ông làm bảo vệ bị chém đứt lìa bàn tay.

Bình Dương tính phương án giãn dân khu nhà trọ nguy cơ nhiễm cao ở Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Tân Uyên là một trong địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 nhất Bình Dương. Địa phương này đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 và tính phương án giãn dân ra khỏi những nhà trọ nguy cơ cao.

Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến 150.000 người. Tỉnh cần 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với tình huống ca bệnh tăng cao đột biến này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nam bảo vệ bị người đàn ông trên xe khách rút mã tấu chém đứt lìa bàn tay

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hai thanh niên chạy xe cấp cứu miễn phí đã nỗ lực đi nhiều nơi để tìm bệnh viện phẫu thuật cho người đàn ông làm bảo vệ bị chém đứt lìa bàn tay.

Bình Dương tính phương án giãn dân khu nhà trọ nguy cơ nhiễm cao ở Tân Uyên

ĐÌNH TRỌNG |

Thị xã Tân Uyên là một trong địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 nhất Bình Dương. Địa phương này đang đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 và tính phương án giãn dân ra khỏi những nhà trọ nguy cơ cao.

Bình Dương cần 12.200 tỉ đồng ứng phó tình huống có 150.000 ca mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương dự báo số ca mắc COVID-19 có thể lên đến 150.000 người. Tỉnh cần 12.200 tỉ đồng để chi ứng phó với tình huống ca bệnh tăng cao đột biến này.