Công an Bắc Ninh lên tiếng vụ ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần thiếu nữ 17 tuổi

LN - Phạm Đông |

Lãnh đạo Công an TP. Bắc Ninh đã thông tin ban đầu vụ việc chị D.T.N. (SN 1973, mẹ nạn nhân H.) phản ánh về việc cháu N.T.H. (SN 2001) bị ông Nguyễn Văn H. xâm hại nhiều lần. Vụ việc xảy ra tại tại thôn Đào Xá, phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh.

Liên quan đến sự việc ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần thiếu nữ 17 tuổi, đại tá Nguyễn Hồng Vị - Trưởng Công an TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ chị N. (mẹ nạn nhân H.) về việc cháu H. bị ông lão 70 tuổi xâm hại nhiều lần, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra đã lâu mà bây giờ mới trình báo, nên công tác điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng theo đại tá Vị, để làm sáng tỏ sự việc, cơ quan công an đã triệu tập ông H. lên lấy lời khai, đồng thời đưa cháu H. tới Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh làm các thủ tục xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy, không có tinh dịch của ông H. trong người cháu H.. Hơn thế, ông H. một mực khẳng định không xâm hại và cũng không có nhân chứng khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, quyết tâm làm rõ vụ việc này.

Trước sự việc xảy ra với cháu gái mình, anh N.V.H. (SN 1975, chú ruột) bức xúc cho biết, lúc gia đình mới nghe cháu H. thuật lại sự việc thì muốn giữ kín cho cháu H. và giải quyết nội bộ nhưng sau một thời gian, vì tất cả dân làng đều biết chuyện nên gia đình mới làm đơn trình báo cơ quan chức năng, tố cáo hành vì xâm hại của ông H. đối với cháu H.

 
 Nhà nghỉ S.V. nơi cháu tố bị ông H. xâm hại lần thứ 2.

“Cháu H. là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu chỉ được học hết 7 rồi ở nhà làm việc phụ mẹ. Hàng xóm thuê gì cháu làm đấy chứ không có nghề nghiệp gì, vậy nên số tiền cháu kiếm được chẳng đáng là bao. Sự việc xảy ra lần này làm cho tâm lý của cháu rất hoảng loạn” – anh H. nói.

Cũng theo anh H., hiện gia đình khẩn thiết mong các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh những nội dung mà gia đình tố cáo để sớm có kết luận. Nếu những xác minh của cơ quan công an trùng khớp với những gì gia đình cung cấp thì phải xử lý thật nghiêm để đòi lại công bằng cho cháu H.

Ngôi nhà chật chội nơi gia đình chị N. đang sinh sống.
Gia đình chị N. có hoàn cảnh rất khó khăn, ngôi nhà luôn trong tình trạng đóng kín cổng kể từ khi xảy ra vụ việc.

Chị D.T.N. (mẹ cháu H.) cho biết, từ khi xảy ra sự việc trên, cháu H. luôn trong tình trạng hoảng loạn. Nghiêm trọng hơn, cháu H. thường xuyên bỏ bữa, không chịu ăn uống gì. Ngay cả trong giấc ngủ, cháu vẫn thường xuyên giật mình khiến gia đình rất lo lắng.

“Ngay sau khi gia đình làm đơn tố cáo, Công an TP. Bắc Ninh đã cho lấy lời khai của những người có liên quan. Bên cạnh đó, cháu H. đã được đưa đi xét nghiệm tại bệnh viện để làm rõ sự việc. Chúng tôi mong muốn bên phía công an sớm có kết quả điều tra để làm sáng tỏ sự việc” – chị N. bày tỏ.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

LN - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới nhất vụ ông nội bị tố xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi tại Hà Nội

L.HOA |

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tiến hành điều tra trước thông tin tố giác ông nội xâm hại cháu gái 9 tuổi trên địa bàn phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng).

Bắc Ninh: Ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần cô bé 17 tuổi

LN - Phạm Đông |

Thấy con gái đứng ở bờ đê khóc, được mọi người đưa về, nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái, chị N. đã nhiều lần gặng hỏi thì được cháu H. kể lại sự việc nhiều lần bị ông Hoàn xâm hại.

Hà Nội: Nghi án ông nội xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi

Hà Nguyên |

Gửi con gái cho bố chồng trông nom, chị T đã vô cùng sững sờ khi nghe con gái kể bị ông nội xâm hại nhiều lần. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Diễn biến mới nhất vụ ông nội bị tố xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi tại Hà Nội

L.HOA |

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tiến hành điều tra trước thông tin tố giác ông nội xâm hại cháu gái 9 tuổi trên địa bàn phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng).

Bắc Ninh: Ông lão U70 bị tố xâm hại nhiều lần cô bé 17 tuổi

LN - Phạm Đông |

Thấy con gái đứng ở bờ đê khóc, được mọi người đưa về, nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái, chị N. đã nhiều lần gặng hỏi thì được cháu H. kể lại sự việc nhiều lần bị ông Hoàn xâm hại.

Hà Nội: Nghi án ông nội xâm hại cháu gái ruột 9 tuổi

Hà Nguyên |

Gửi con gái cho bố chồng trông nom, chị T đã vô cùng sững sờ khi nghe con gái kể bị ông nội xâm hại nhiều lần.