Con ốm nặng, người đàn ông trốn trong cốp xe thông chốt kiểm dịch

Phung Minh |

Vì muốn về thăm con ốm nặng, một người đàn ông tại Tuyên Quang đã trốn trong cốp xe để thông chốt kiểm dịch.

Tối 25.9, lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch thuộc thôn Cầu Chéo (Đội Bình, Yên Sơn) phát hiện anh La Văn Phủ (trú tại thôn Bản Ba, xã Phù Lưu, Hàm Yên) nằm trong cốp xe ô tô trốn khai báo y tế.

Qua điều tra, lái xe Hà Trung Hiếu khai nhận, do con anh Phủ ốm nặng, nên đã thuê anh Hiếu chở về Hàm Yên. Vì chưa kịp làm giấy xét nghiệm nên anh Phủ phải trốn vào cốp xe. Khi hai anh đến chốt kiểm soát xã Đội Bình thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, đánh người thi hành công vụ

LÊ PHI LONG |

Khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 mà không tuân thủ quy định, Sơn đã cố tình "thông chốt", bị lập biên bản, Sơn không chịu ký và đánh công an đang làm nhiệm vụ.

Quảng Trị: Xe chở người nơi khác về khai báo không trung thực để thông chốt

HƯNG THƠ |

Đã 6 ngày kể từ khi thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) giãn cách theo Chỉ thị 16, các chốt kiểm tra y tế giáp ranh với địa phương này gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát người ra vào thành phố. Một số trường hợp còn lợi dụng các đường mòn để thông chốt, rời khỏi nơi phong tỏa.

Tài xế và phụ xe nhiễm COVID-19 sửa giấy xét nghiệm để thông chốt

Quang Việt |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, Bình Dương, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện 2 vụ chỉnh sửa giấy xét nghiệm để thông chốt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khởi tố đối tượng “thông chốt” kiểm dịch, đánh người thi hành công vụ

LÊ PHI LONG |

Khi đi qua chốt kiểm dịch COVID-19 mà không tuân thủ quy định, Sơn đã cố tình "thông chốt", bị lập biên bản, Sơn không chịu ký và đánh công an đang làm nhiệm vụ.

Quảng Trị: Xe chở người nơi khác về khai báo không trung thực để thông chốt

HƯNG THƠ |

Đã 6 ngày kể từ khi thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) giãn cách theo Chỉ thị 16, các chốt kiểm tra y tế giáp ranh với địa phương này gặp không ít khó khăn trong việc kiểm soát người ra vào thành phố. Một số trường hợp còn lợi dụng các đường mòn để thông chốt, rời khỏi nơi phong tỏa.

Tài xế và phụ xe nhiễm COVID-19 sửa giấy xét nghiệm để thông chốt

Quang Việt |

Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, Bình Dương, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện 2 vụ chỉnh sửa giấy xét nghiệm để thông chốt.