Có thẻ "luồng xanh", tài xế xe tải thu tiền chở người trái phép qua Hà Nội

Tùng Giang |

Lợi dụng việc có thẻ nhận diện luồng xanh, tài xế xe tải thu tiền và chở người trái phép từ Hòa Bình, qua Hà Nội rồi về Bắc Ninh.

Chiều 19.8, Thượng uý Đỗ Văn Thuyên, Phó đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện một xe tải có mã QR-Code “luồng xanh” chở người trái phép từ Hòa Bình về Hà Nội.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT số 11 làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 14, tại Km7+200 đường Hòa Lạc – Hòa Bình thuộc địa phận thôn 5, xã Yên Bình (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Tới khoảng 9h15', tổ công tác phát hiện xe tải BKS: 28C-020.62 có thẻ nhận diện “luồng xanh”, trên xe chở 3 người gồm tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1977, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), anh Nguyễn Văn Q. (SN 1992, trú tại xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và chị Bùi Thị R. (SN 1989, trú tại xã Phúc Trung, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Chiếc xe tải được tài xế lợi dụng để chở người qua Hà Nội về Bắc Ninh. Ảnh: CA
Chiếc xe tải được tài xế lợi dụng để chở người qua Hà Nội về Bắc Ninh. Ảnh: CA

Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu kiểm và đấu tranh với các đối tượng. Bước đầu, công an xác định, anh Q. và chị R. đã liên hệ với chủ xe thuê chở từ Lạc Sơn, Hòa Bình về Bắc Ninh, tuy nhiên không xuất trình được Giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Theo Thượng uý Đỗ Văn Thuyên, tài xế xe tải đã thừa nhận việc đón người từ Hòa Bình, qua Hà Nội rồi về Bắc Ninh và thu tiền của anh Q. và chị R.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra các giấy tờ liên quan đến người và phương tiện của lái xe và 2 vị khách. Đồng thời, giao toàn bộ người, giấy tờ và phương tiện cho Công an xã Yên Bình xác minh, làm rõ theo quy định.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tạm dừng hoạt động kinh doanh "chợ nhà giàu" ở phố cổ Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè, hay còn được biết đến là "chợ nhà giàu") để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Đề nghị tạo thuận lợi cho luồng xanh đường thủy

Minh Hạnh |

Nhằm đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các bộ ngành và địa phương tạo điều kiện cho phương tiện vận tải thủy tham gia vận tải hàng hóa.

Hà Nội: Phường Chương Dương cho phép cơ sở kinh doanh thiết yếu hoạt động

Tùng Giang |

Từ 0 giờ ngày 16.8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phép hoạt động trở lại.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh "chợ nhà giàu" ở phố cổ Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) yêu cầu tạm dừng kinh doanh trên các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên (chợ Hàng Bè, hay còn được biết đến là "chợ nhà giàu") để tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Đề nghị tạo thuận lợi cho luồng xanh đường thủy

Minh Hạnh |

Nhằm đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các bộ ngành và địa phương tạo điều kiện cho phương tiện vận tải thủy tham gia vận tải hàng hóa.

Hà Nội: Phường Chương Dương cho phép cơ sở kinh doanh thiết yếu hoạt động

Tùng Giang |

Từ 0 giờ ngày 16.8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phép hoạt động trở lại.